-
Sự ra đời của máy ảnh Từ cuối thế kỷ 11, con người đã sử dụng một loại máy ảnh thô sơ được gọi là "buồng tối". Nó cho phép in ra giấy những hình ảnh, sau đó qua một vài khâu xử lý ta sẽ nhận được hình ảnh chính xác của vật chụp.
-
“Ông kỹ sư” trên đồng ruộng châu Phi Một nông dân mới học lớp 6 chế ra máy sạ lúa theo hàng chạy ngời ngời trên đồng ruộng. Các chuyên gia ở châu Phi qua coi đã ký hợp đồng mua máy ngay lập tức. Đã vậy, họ còn nhờ anh đưa người qua làm cố vấn kỹ thuật.
-
Nòng nọc thở dưới nước bằng cách nào? Chúng ta biết rằng ếch vốn là động vật lưỡng cư, có thể thở qua phổi và da. Nhưng lúc còn là nòng nọc chúng lại sống hoàn toàn dưới nước.
-
Học sinh miền núi chế tạo máy bay thăm dò đám cháy Nhận thấy địa phương thường xuyên xảy ra các đám cháy trong mùa hè, một học sinh miền núi tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nghiên cứu và chế tạo ra máy bay thăm dò đám cháy.
-
Vì sao chim thường hay đâm vào máy bay? Theo các nhà khoa học Mỹ, họ đã tìm được nguyên nhân khiến nhiều loài chim thường hay đâm hoặc bị đâm vào máy bay, xe tải.
-
Những "cân đẩu vân" cực lạ, độc Những đám mây có hình dạng cực độc, hiếm, nhiều màu sắc, chỉ xuất hiện trong những điều kiện thời tiết và khu vực nhất định.
-
Nông dân làm máy phát điện bằng khí biogas Tận dụng khí biogas ở trại chăn nuôi lợn để chạy máy phát điện, mỗi năm, ông Nguyễn Văn Dục đã sản xuất và tiêu thụ được hàng chục máy phát điện bán cho các trang trại chăn nuôi.