-
Tác dụng ngược của hóa trị và xạ trị Hóa trị và xạ trị là các phương pháp phổ biến được sử dụng để điều trị ung thư. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới tại Trường Y Harvard (Mỹ) cho thấy các phương pháp này có thể dẫn đến kết quả không như mong đợi.
-
Nọc rắn cực độc có thể làm thuốc giảm đau Nọc của một trong những loại rắn độc nhất trên thế giới có thể được sử dụng để điều chế ra dòng thuốc giảm đau mới, ưu việt hơn các loại hiện có trên thị trường, theo một nghiên cứu mới.
-
Giải mã được trình tự gene của ung thư tuyến tụy Theo thông báo ngày 25/10 của Viện nghiên cứu y tế Garvan ở Sydney, các nhà khoa học Australia đã giải mã được gene của ung thư tuyến tụy, có tiềm năng mở ra những phương pháp mới để điều trị căn bệnh này.
-
Cơ hội cho những bệnh nhân ung thư buồng trứng Các nhà nghiên cứu Mỹ tại Bệnh viện Mayo ở Rochester, Minnesota tuyên bố metformin - một loại thuốc được dùng để điều trị bệnh tiểu đường với giá 1.3 bảng Anh cho liều dùng một ngày - có thể làm tăng cơ hội sống lên gấp hai lần đối với bệnh nhân ung thư buồng trứng.
-
Chiết xuất tầm gửi giúp trị ung thư ruột kết Các nhà khoa học Úc cho biết, chiết xuất từ cây tầm gửi có thể hỗ trợ hóa trị hoặc là một sự lựa chọn thay thế hóa trị để điều trị ung thư ruột kết, theo tin tức từ UPI.
-
Keo dán giúp vết thương tự lành sau phẫu thuật Các chuyên gia Viện Y học hợp tác với các nhà khoa học từ Khoa Sinh học và Địa lý NEFU, đã nghiên cứu thành công một chế phẩm dùng để điều trị các tổn thương da sau khi phẫu thuật.
-
Video: Con người điều khiển được não sinh vật khác Theo trang công nghệ Gizmodo, một người đàn ông đã có thể sử dụng trí não của mình để điều khiển khiến một con chuột vẫy đuôi. Các nhà khoa học tại Havard đã gắn một thiết bị đo tín hiệu hoạt động não (EEG) lên người đàn ông này.