đô thị hóa
-
Vì sao muông thú tại Nhật bỗng dưng "nổi loạn", tấn công con người? Thời gian gần đây tại Nhật Bản liên tiếp xảy ra các vụ tấn công con người và những hành vi bất thường khác của nhiều loài động vật.
-
Nước Nga đất rộng người thưa, tại sao người dân lại "đổ xô" tới sống ở các thành phố chật chội và đắt đỏ? Nga là nước rộng lớn nhất thế giới với tổng diện tích đất là 16.299.981km2. Thế nhưng dân số ở đây phân bố không đồng đều với 74,93% dân số sống ở thành thị. -
Nhật Bản lo ngại ốc sên tuyệt chủng Theo phóng viên tại Tokyo, các nhà khoa học Nhật Bản vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng ngày càng ít ốc sên xuất hiện vào mùa mưa ở nước này khi diện tích các khu vực khô hạn và đô thị tăng lên.
-
Chùm ảnh: Nắng nóng tới 53 độ C tại quốc gia châu Á gây khủng hoảng, ít nhất 36 người tử vong Nhiều khu vực tại Ấn Độ đã phải yêu cầu ban bố tình trạng khẩn cấp khi nắng nóng kỷ lục gây ra cuộc khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng. -
Vì sao nhiều nước chọn xây thành phố mới ở nơi có nguy cơ lũ lụt cao? Theo nghiên cứu mới, nhiều nước đã và đang chọn xây thành phố mới ở nơi có nguy cơ lũ lụt cao. Việt Nam cũng nằm trong diện cần cảnh báo. -
Vì sao áp thấp nhiệt đới gần đây gây mưa to ngập lụt nhiều hơn, nhất là ở thành phố lớn? Chưa phải là bão nhưng nhiều áp thấp nhiệt đới gần đây đã gây mưa nhiều và kéo dài hơn. Tại sao lại như vậy? -
Thằn lằn đô thị đang "tiến hóa" khác hẳn đồng loại ở nông thôn Tất cả chúng ta đều thích nghi với cuộc sống ở các thành phố và động vật cũng không ngoại lệ. -
Nghiên cứu mới: Tiếng chim hót có thể giúp con người giảm lo lắng Đây là phát hiện lạc quan của một nghiên cứu làm sáng tỏ khả năng hỗ trợ chữa bệnh đáng chú ý của tiếng chim hót vừa được công bố trên tạp chí Danh mục đầu tư tự nhiên (Mỹ). -
Đâu là thành phố đầu tiên trong lịch sử loài người? Đến hiện nay, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu và không ngừng tranh cãi nhằm xác định được đâu là thành phố đầu tiên trong lịch sử loài người. -
Vì sao Hà Nội biến thành “hỏa diệm sơn”? Những ngày qua, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được ở Hà Nội từ 39-40 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài đường lên tới hơn 50, thậm chí gần 60 độ. Đây là hệ quả của quá trình đô thị hóa quá nhanh dẫn đến hiện tượng đảo nhiệt đô thị.
Khoa học quân sự
Tại sao