-
Giảng viên trường Lâm nghiệp phát hiện 15 loài bò sát mới tại Đông Dương Từ năm 2011 đến nay, một giảng viên Trường đại học Lâm nghiệp cùng các cộng sự đã phát hiện 15 loài bò sát mới ở khu vực Đông Dương. Riêng ở Việt Nam có 2 loài, trong đó 1 loài đã được đưa vào sách đỏ.
-
Lọc máu bị nhiễm trùng bằng nam châm Hơn 1/2 số người nhiễm trùng máu sẽ sớm tử vong. Phương pháp điều trị thông thường là sử dụng kháng sinh.
-
Phát hiện vi khuẩn sống dưới băng Bắc Cực 50.000 năm còn nguyên vẹn Các nhà khoa học đã tìm thấy những cộng đồng vi khuẩn sinh sôi phát triển mạnh trong các túi nước biển nằm dưới lãnh nguyên Bắc cực 6 mét.
-
Áo thun biến thành áo phao trong nháy mắt giúp phòng chống đuối nước Túi khí sẽ được tích hợp vào trong chiếc áo, chỉ cần tác động một lực vừa đủ, túi khí sẽ tự phồng trong 3 đến 6 giây và biến thành áo phao giúp người nổi trên nước.
-
Da nhân tạo giúp người có thể "chạm" vào nhau từ xa Các nhà khoa học tuyên bố đang mở rộng giới hạn của thực tế ảo bằng da nhân tạo – loại da giúp người dùng có thể cảm nhận sự động chạm, ôm ấp giữa hai người ở xa nhau.
-
Rhamphorhynchus: Loài thằn lằn bay "tí hon" sở hữu hàm răng của tử thần Rhamphorhynchus, là một chi thằn lằn có cánh đuôi dài sống vào kỷ Jura, chúng sở hữu răng giống kim khâu và hướng về phía trước.
-
Đại học Bách khoa Hà Nội thiết kế mũ thở khí tươi ngăn nCoV Ngoài ngăn nCoV, mũ thở khí tươi do nhóm PGS Phan Trung Nghĩa chế tạo dành cho y bác sĩ, giúp phòng chống Ebola, bạch hầu, giá thành bằng 1/10 giá nhập ngoại.