đại học
-
Em bé châu Á đầu tiên sinh tự nhiên từ cấy ghép mô buồng trứng Tờ Today của Singapore ngày 7/7 đưa tin một bé gái được hình thành từ cấy ghép mô buồng trứng đã chào đời tại Bệnh viện Đại học quốc gia Singapore (NUH) vào tháng 5/2015.
-
Xét nghiệm máu đầu tiên phát hiện u hắc tố giai đoạn sớm Các nhà khoa học từ Đại học Edith Cowan ở Joondalup cho biết thử nghiệm mới này có thể giúp các bác sĩ phát hiện u hắc tố trước khi nó lây lan khắp cơ thể. -
Phát hiện một loại gene liên quan đến mùi... hôi nách Một nghiên cứu gần đây từ Đại học Bristol đã khám phá ra sự thật rằng, mùi hôi nách của hay không phụ thuộc vào một gene cụ thể có tên là ABCC11.
-
Các nhà khoa học trồng thành công cây nảy mầm trên đất Mặt trăng Các nhà nghiên cứu tại Đại học Florida (Mỹ) đã trồng thành công cây Arabidopsis thaliana trên đất Mặt Trăng vốn được các phi hành gia Apollo mang về Trái Đất. -
"Bức tường gió" có thể thổi bay cả ngôi nhà ‘Bức tường gió’ ở Đại học Quốc tế Florida giúp những kỹ sư kiểm tra độ kiên cố của công trình xây dựng trước sức gió lên tới 257 km/h. -
Nhật Bản khởi động dự án nghiên cứu lực hấp dẫn nhân tạo Nghiên cứu của đại học Kyoto và công ty xây dựng Kajima (Nhật Bản) được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa khả năng cho phép con người sinh sống ngoài vũ trụ. -
Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết mới về nguồn gốc của nước trên Trái đất Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Copehagen cho rằng nước xuất hiện trên Trái Đất khi hành tinh hút bụi và băng trong quá trình hình thành. -
Nguyên tắc vật lý cơ bản "cùng dấu đẩy nhau" không còn đúng nữa? "Các điện tích trái dấu hút nhau; các điện tích cùng dấu đẩy nhau" là một nguyên tắc vật lý cơ bản, nhưng một nghiên cứu mới tại Đại học Oxford cho thấy điều ngược lại. -
Lần đầu tiên ghép thận từ người hiến tạng bị nhiễm HIV Một ca ghép thận hi hữu mới đây đã được các bác sỹ phẫu thuật tại Đại học Johns Hokins ở Baltimore, Mỹ, tiến hành, trong đó người được ghép thận và người hiến tạng còn sống đều nhiễm virus HIV. -
Pin có thể kéo giãn dùng cho thiết bị đeo Trong tương lai chúng ta sẽ có một thỏi pin có thể kéo giãn dùng cho đồng hồ thông minh và các thiết bị điện tử đeo được. Thỏi pin có thể giãn ra đến 150% so với kích thước ban đầu mà vẫn có thể cấp đủ điện cho thiết bị. Đây là một nghiên cứu của trường đại học Arizona, Tempe và ý tưởng của cục pin này dựa trên trò chơi xếp giấy Origami.
Khoa học quân sự
Tại sao