-
Video: Tên lửa vũ trụ hoạt động như thế nào? Tên lửa lao xuyên qua khí quyển dày của Trái đất nhờ lực đẩy cực mạnh, điều chỉnh đường bay theo trọng lực và đưa vật thể lên không gian.
-
Mảng băng Nam Cực đang tan nhanh đến mức không thể dự báo mực nước biển dâng Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh chỉ ra mang băng Nam Cực đang tan chảy theo một tốc độ mà các mô hình khoa học dự đoán nước biển dâng không thể áp dụng.
-
Nghiên cứu mới: Khói cháy rừng có thể làm tăng 18% nguy cơ mắc chứng mất trí Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại bang California (Mỹ) chỉ ra rằng, việc tiếp xúc lâu dài với khói cháy rừng có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc chứng mất trí.
-
Khám phá mới về dải Ngân hà Khác xa so với thiên hà hình xoắn ốc thông thường, dải Ngân hà của chúng ta có một vạch ngang kéo dài ở trung tâm bao gồm nhiều vì sao, theo phát hiện mới đây của giới khoa học về vũ trụ.
-
Chuột và ruồi có thể mang H5N1 Bộ trưởng Y tế Indonesia vừa cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus cúm gà từ chuột và ruồi, vì theo nghiên cứu mới đây của Đại học Gadjah Mada thì những sinh vật này có thể là trung gian truyền bệnh.
-
Công nghệ nano giúp điều trị ung thư Các thử nghiệm mới đây của các nhà khoa học Mỹ trên chuột cho thấy, nhờ các phân tử nano, người ta có thể đưa thuốc trị ung thư vào sâu trong khối u và tiêu diệt chúng mà không gây tổn thương các phần còn lại của cơ thể.
-
Sao Diêm Vương có tới 3 vệ tinh Sao Diêm Vương là hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời và cũng là hành tinh nhỏ nhất. Theo những quan sát mới đây của Cơ quan vũ trụ Mỹ, có tới 3 vệ tinh (chứ không phải là 1) đang xoay quanh hành tinh này.