đồ đá
-
Một phần tư đất trên thế giới đang thoái hóa Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) hôm qua khẳng định 25% diện tích đất trên thế giới đang bị thoái hóa nghiêm trọng.
-
Phát hiện hóa thạch loài săn mồi cổ nhất Nam Mỹ Ngày 18/1, các nhà khảo cổ học Brazil cho biết họ đã phát hiện hóa thạch của loài ăn thịt sống cách nay hơn 260 triệu năm và là hóa thạch cổ nhất của một loài săn mồi từng được tìm thấy ở Nam Mỹ. Juan Carlos Cisneros, thuộc Đại học liên bang Brazil, học hiệu ở bang miền Đông Bắc Piaui, cho biết: “Loài săn mồi này sống trước loài khủng long gần 40 triệu năm -
Khoa học chứng minh lý do buộc con người phải kết hôn Theo các chuyên gia Canada, hậu quả nghiêm trọng của bệnh nhiễm trùng, sự lây lan bệnh tật qua đường tình dục đã thúc đẩy người cổ đại thu xếp cho mình nếp sống tình dục lành mạnh hơn.
-
Bộ tộc giàu có nhất châu Phi: Tù trưởng có thể lấy 80 vợ, móng tay người dân dát đầy vàng! Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, sở hữu các mỏ vàng có trữ lượng khổng lồ nên những người dân bộ tộc Ashanti sống siêu sang chảnh, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. -
Bí ẩn hài cốt không phải con người nằm lẫn trong khu mộ cổ 8.400 năm Ngôi mộ đặc biệt trong khu chôn cất thời đại đồ đá vừa được khai quật ở Thụy Điển không chỉ có hài cốt người đàn ông, mà còn có một sinh vật tuyệt chủng dũng mãnh. -
Phục dựng thành công gương mặt người phụ nữ sống cách đây 4.000 năm Chuyên gia mất 350 tiếng để chế tạo bản mô phỏng và khắc họa đường nét, biểu cảm khuôn mặt của người phụ nữ 30 tuổi thời Đồ Đá. -
Thị trấn đàn ông "lấy ba vợ mới được lên thiên đường" ở Mỹ Thật khó tin rằng ở thời điểm này, ở một quốc gia văn minh và phát triển như Mỹ vẫn tồn tại phong tục kỳ lạ này. -
Phát hiện thêm bí ẩn ở bãi đá cổ Stonehenge 5.000 năm ở Anh Các chuyên gia ĐH Oxford phát hiện 25 hộp sọ người cổ đại đồ đá được chôn ở khu vực Stonehenge cách đây hơn 5.000 năm. -
Loài người kết hôn để tránh bệnh tình dục Kết hôn là bước tiến hóa của loài người từ chế độ đa thê nhằm bảo vệ sức khỏe sinh sản, đảm bảo tốt việc duy trì nòi giống -
Người Áo ăn mừng tượng Thần vệ nữ thời tiền sử Đây là Venusmania tại Viên, nơi những người Áo ăn mừng khám phá có từ 100 năm trước - một bức tượng nhỏ mang hình dáng khêu gợi có niên đại 25.000 năm trước, thời điểm mà voi mamút ngự trị các vùng đất.
Khoa học quân sự
Tại sao