- Cá sấu Lolong làm "Đại sứ" cho chương trình bảo tồn
Hãng tin Antara dẫn nguồn tin từ Manila cho biết, Bộ trưởng Môi trường Philippines Ramon Paje khi thông báo quyết định trên ngày 31/7, đã nhấn mạnh rằng không nên săn bắt cá sấu tự nhiên một cách bừa bãi chỉ vì mục đích lấy thịt hay da của nó, vì có thể đạt được điều này nhờ các trang trại nuôi cá sấu.
- Bơi cùng loài cá lớn nhất hành tinh
Nhiếp ảnh ảnh gia Shawn Heinrich vừa công bố bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc loài cá mập voi bơi rất thân thiện với những nhà bảo vệ động vật ở ngoài khơi bờ biển Cancun (Mexico), nhằm khuyến khích mọi người bảo vệ loài cá lớn nhất hành tinh trước nguy cơ tuyệt chủng do bị săn bắt quá mức.
- Nuôi thành công cá lòng tong sọc
Hơn 150 cá thể cá bản địa các loài gồm lòng tong sọc (Rasbora trilineata), lòng tong đá (Rasbora paviana) lia thia (Betta splendens) vừa được thả về kênh Nhiêu Lộc (đoạn gần cầu Điện Biên Phủ 2, quận Bình Thạnh).
- Những hố rắn ở vùng nông thôn Canada
Nằm cách vùng nông thôn Narcisse thuộc tỉnh Manitoba của Canada khoảng 6 km về phía bắc là nơi tập trung những chiếc hố chứa một số lượng lớn rắn bản địa Bắc Mỹ sinh sống.
- Video: Bé gái bị sư tử biển lôi xuống nước có thể mắc bệnh hiếm
Bé gái bị con sư tử biển ngoạm váy lôi tuột xuống nước ở Richmond, British Columbia, Canada, đang được theo dõi điều trị do lo ngại cô bé có thể mắc loại bệnh hiếm tên "ngón tay hải cẩu”.
- Cái chết của nhà động vật học hàng đầu thế giới và câu chuyện "sinh nghề tử nghiệp"
Steve Irwin đã từng vật nhau tay đôi với cá sấu, từng đối diện với hàng trăm loài vật hoang dã. Nhưng cuối cùng, cuộc đời anh chấm dứt vì một loài vật bất ngờ.
- Tê giác châu Phi sắp tuyệt chủng
Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã châu Phi vừa công bố báo cáo cho biết, trong 5 năm gần đây đã có gần 1000 con tê giác bị giết hại, cho thấy việc săn bắn trộm tê giác hoang dã đã lên đến mức báo động đỏ.