-
Phát hiện hai loài mới thuộc giống bọ xít bắt mồi ở Việt Nam Các nhà khoa học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã phát hiện hai loài bọ xít bắt mồi mới cho khoa học dựa trên công nghệ giải trình tự gene và phân tích hình thái.
-
Hơn 70% quần thể động vật hoang dã biến mất trong 50 năm Theo WWF, quần thể các loài động vật hoang dã thuộc động vật có vú, chim, lưỡng cư, bò sát và cá trên toàn cầu đã giảm hơn 70% trong vòng nửa thế kỷ qua.
-
Con người sẽ xây hầm bảo tồn các loài trên Mặt trăng? Mặt trăng có nhiệt độ phù hợp cho việc bảo quản mẫu vật các loài. Trên Mặt trăng cũng không phải lo lắng thời tiết hay động đất.
-
Bất ngờ về số loài động vật không xương sống bị tuyệt chủng ở Australia Giáo sư John Woinarski cho biết mặc dù có vai trò đặc biệt quan trọng đối với môi trường sống, nhưng động vật không xương sống vẫn chưa được quan tâm bảo tồn như các loài khác.
-
Động vật ngoại lai đe dọa tới đa dạng sinh học bản địa tại Nhật Bản Các loài xâm lấn gây ra nhiều thiệt hại cho hệ động thực vật bản địa của Nhật Bản, như trường hợp loài sóc Formosan. Việc bắt và tiêu hủy quần thể này một cách nhân đạo là giải pháp phù hợp nhất.
-
Cà chua sẽ ngọt, mọng nước hơn nhờ kỹ thuật mới Trong tương lai, sẽ có những loại cà chua ngọt hơn và mọng nước hơn đến với người tiêu dùng. Đây là kết quả của nghiên cứu được công bố tạp chí Nature tuần này.
-
Hệ thống giám sát côn trùng của tiến sĩ người Việt Với khả năng theo dõi hành vi của côn trùng ở tốc độ cao, hệ thống này giúp nghiên cứu về sự suy giảm quần thể côn trùng, đa dạng sinh học hoặc phát triển robot lấy cảm hứng từ côn trùng.