-
Bí quyết sinh tồn của ốc sên Nhật Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Nhật cho thấy, loài ốc sên đất được phân bố rộng khắp môi trường sống trên quần đảo Ogasawara của nước này là nhờ sống sót qua hệ thống tiêu hóa của chim.
-
Sinh vật kỳ lạ có thể tự "tái sinh" lại cơ thể hoàn toàn mới Bạn đã nghe nói về những loài động vật có thể mất đi và sau đó tái sinh đuôi hoặc chi. Mới đây, các nhà khoa học công bố đã phát hiện ra hai loài sên biển sacoglossan còn có khả năng đặc biệt hơn thế.
-
Nguồn gốc bí ẩn của phím @ Theo trang Smithsonianmag.com, người Italia gọi ký tự @ là "con ốc sên", còn người Hà Lan gọi nó là "đuôi khỉ". Dù là "ốc sên" hay "đuôi khỉ" thì @ là một ký tự không thể thiếu trong truyền thông điện tử.
-
Sinh vật biển có "của quý" kỳ quái nhất giới tự nhiên Trong thế giới thiên nhiên kỳ thú, xuất hiện không ít những sinh vật lạ mang dáng dấp dị hình khác thường, trong đó có một loài ốc sên biển và loài cá hiếm có bộ phận sinh dục kỳ quái nhất trong giới tự nhiên.
-
Sáng chế khoa học “chân đất”: Mừng hay lo Thời gian gần đây xuất hiện nhiều sáng chế có xuất xứ từ những người chưa học hết phổ thông. Điều này đã tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau về vai trò của khoa học “chân đất” và khoa học chuyên nghiệp.
-
Sự thật chết người bên trong vẻ ngoài rực rỡ của ốc sên "sát thủ" Ốc sên Marbled Cone sở hữu vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy nhưng được xem là loài ốc sên có nọc độc nhất hành tinh, có thể gây chết người.
-
Bộ tộc khỏa thân và tục lệ ăn thịt người, dùng sọ làm cốc Bộ tộc Aghori này thường khỏa thân, dùng sọ người làm cốc, cắn đứt đầu các động vật sống và ngồi thiền trên xác chết.