12-4

  • Thành tựu vĩ đại của du hành vũ trụ Liên Xô - Nga Thành tựu vĩ đại của du hành vũ trụ Liên Xô - Nga
    Kể từ khi nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin lần đầu tiên bay vào quỹ đạo và trở về Trái Đất an toàn (12/4/1961), Đại hội đồng Liên hợp quốc và toàn thể loài người đã lấy ngày 12/4 làm Ngày du hành vũ trụ thế giới.
  • Khuyến khích thanh niên tìm “bí quyết” phát triển khoa học Khuyến khích thanh niên tìm “bí quyết” phát triển khoa học
    Bộ Khoa học - công nghệ (KHCN) đang xây dựng đề án Chương trình quốc gia tìm kiếm “bí quyết” để phát triển KHCN và Đoàn sẽ là “lực lượng chủ lực” đi tiên phong trong chương trình này. Bộ trưởng Bộ KHCN Hoàng Văn Phong đã nhấn mạnh như vậy tại lễ ký kết nghị quyết liên tịch giữa cơ quan này với T.Ư Đoàn sáng 12-4.