1
-
Tàu vũ trụ Trung Quốc ghép thành công với trạm Thiên Cung 2 Tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên của Trung Quốc, Thiên Châu 1, hoàn thành ghép nối nhanh với trạm vũ trụ Thiên Cung 2 vào 11h58’ đêm hôm 12/9, theo Xinhua.
-
Trạm sao Hỏa 1.400 tỷ của Trung Quốc chính thức mở cửa để người dân vào chơi Được gọi là "Trạm sao Hỏa số 1", nơi đây đặt mục tiêu sẽ trở thành trung tâm đào tạo phi hành gia. Tuy nhiên, hiện tại nó đang được sử dụng với mục đích giải trí. -
Video: Gương thông minh tích hợp màn hình máy tính Gương cảm ứng Duo thông minh giúp bạn có thể lướt web, nghe nhạc bằng giọng nói trong lúc ngắm vuốt.
-
Mỹ tiến hành phát triển tàu vũ trụ siêu thanh thế hệ mới XS-1 Tàu vũ trụ không người lái XS-1 có kích thước tương đương máy bay dân dụng, có khả năng cất cánh theo chiều thẳng đứng giống như cơ chế hoạt động của một tên lửa và bay với tốc độ siêu thanh. -
Tháp pháo phòng không khổng lồ của Đức Những năm Thế chiến thứ 2, Đức quốc xã đã xây dựng hàng loạt tháp pháo phòng không nhằm chống lại các cuộc không kích của phe Đồng minh. -
Những người bị tiểu đường loại 1 có thể bỏ việc tiêm insulin vì nghiên cứu này Thông thường trong tuyến tụy của những người khỏe mạnh, các cụm tế bào beta sẽ tự sản xuất insulin để giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu. -
Những sứ mệnh vũ trụ hấp dẫn trong những năm tới Những sứ mệnh vũ trụ được lên kế hoạch trong khoảng 5 - 6 năm tới đây có nhiều chi tiết hấp dẫn. Đây vẫn chưa phải là lúc chúng ta nghĩ tới việc đưa người lên sao Hỏa. -
100 tấn nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ tại Fukushima Theo Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 20/2, khoảng 100 tấn nước nhiễm phóng xạ ở mức độ cao đã bị rò rỉ qua một trong những bể chứa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. -
Peptit là phương pháp điều trị mới đối với virut influenza A Trong một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã nhận biết một peptit hình thành từ kháng thể kiềm chế hoạt động của các vi khuẩn có hại như virut influenza A và HIV-1. -
Hình ảnh: Bão Pakhar tàn phá Bình Dương Cơn bão đầu tiên trong năm đi qua Bình Dương đã gây sập, trốc mái hàng chục căn nhà, cây cổ thụ và nhiều cây cao su của người dân.
Khoa học quân sự
Tại sao