Tàu vũ trụ Trung Quốc ghép thành công với trạm Thiên Cung 2

  •   1,73
  • 1.147

Tàu chở hàng Thiên Châu 1 hoàn thành lần ghép nối thứ ba với trạm Thiên Cung 2 và sẽ tiếp nhiên liệu cho trạm ngay trên quỹ đạo.

Tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên của Trung Quốc, Thiên Châu 1, hoàn thành ghép nối nhanh với trạm vũ trụ Thiên Cung 2 vào 11h58’ đêm hôm 12/9, theo Xinhua.

Được kiểm soát từ Trái Đất, tàu Thiên Châu 1 bắt đầu tiến gần trạm Thiên Cung 2 lúc 5h24’ chiều cùng ngày và mất 6,5 tiếng để ghép nối thành công. Đây là lần ghép nối thứ ba giữa hai tàu vũ trụ sử dụng công nghệ ghép nối nhanh. Trước đó, việc ghép nối thường kéo dài khoảng hai ngày.

Tàu vũ trụ Thiên Châu 1 hoàn thành ghép nối nhanh với trạm vũ trụ Thiên Cung 2.
Tàu vũ trụ Thiên Châu 1 hoàn thành ghép nối nhanh với trạm vũ trụ Thiên Cung 2.

Thí nghiệm nhằm kiểm tra khả năng ghép nối nhanh của tàu chở hàng, đặt nền móng cho kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ trong tương lai.

Tàu Thiên Châu 1 phóng hôm 20/4 từ tỉnh Hải Nam ở phía nam Trung Quốc. Trước đó, tàu ghép nối lần thứ nhất và thứ hai với trạm Thiên Cung 2 bay trên quỹ đạo vào các ngày 22/4 và 19/6. Tàu chở hàng sẽ thực hiện tiếp nhiên liệu lần thứ ba cho trạm vũ trụ trước khi trở về Trái Đất.

Hai tàu vũ trụ tiếp nhiên liệu lần thứ nhất trên quỹ đạo hôm 27/4 và lần thứ hai hôm 15/6. Trung Quốc là nước thứ ba sau Nga và Mỹ làm chủ công nghệ tiếp nhiên liệu trong vũ trụ, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng trạm vũ trụ hoạt động vĩnh viễn.


Tàu Thiên Châu 1 ghép nối với trạm Thiên Cung 2. (Video: CCTV).

Cập nhật: 13/09/2017 Theo VnExpress
  • 1,73
  • 1.147