Ai Cập
-
Thí nghiệm của Pharaoh Ai Cập: Không dạy trẻ sơ sinh nói chuyện, liệu chúng có thể tạo ra ngôn ngữ mới không? Theo thống kê, hiện có hơn 7.000 ngôn ngữ trên thế giới, những ngôn ngữ này bắt nguồn từ khi nào và ở đâu và chúng phát triển như thế nào thì vẫn còn là một bí ẩn khoa học cần được giải đáp.
-
Nghiên cứu xác ướp 2.500 năm của cậu bé 14 tuổi Xác ướp của một cậu bé Ai Cập có niên đại khoảng 2.500 năm được nghiên cứu sau khi các nhà khoa học Mỹ mở nắp quan tài. -
Cơ hội hiếm có: Tham quan miễn phí lăng mộ Ai Cập qua thực tế ảo Theo đó, Hội đồng Du lịch Ai Cập vừa mở tour du lịch ảo cho du khách khắp thế giới tham quan miễn phí lăng mộ 5.000 năm tuổi.
-
Xem cách giải trí, thi đấu thể thao thời Ai Cập cổ đại Thật ngạc nhiên là những môn thể thao - giải trí của con người ngày nay lại xuất hiện từ trước đó rất lâu, trong cuộc sống thường ngày của người Ai Cập cổ đại. -
Xác ướp có não, không tim Người phụ nữ này qua đời vào tuổi 30 - 40, cách đây khoảng 1.700 năm trước. Theo kỹ thuật thời ấy thì tất cả não và nội tạng phải được loại bỏ trước khi ướp xác. -
Đôi chân thất lạc của nữ hoàng Ai Cập 3.000 năm tuổi Các chuyên gia xác định đôi chân xác ướp tìm thấy ở ngôi mộ xa hoa trong thung lũng Nữ hoàng, Ai Cập là của nữ hoàng Nefertari, qua đời vào khoảng năm 1.250 trước Công nguyên. -
Ai Cập phát hiện mộ công chúa hoàng gia 3.700 tuổi Giới chức Ai Cập ngày 11/5 thông báo tìm thấy một khu mộ được cho là của con gái của vị pharaoh chủ nhân một kim tự tháp vừa phát hiện gần đây. -
Thành phố cổ Thebes và các di tích khảo cổ của nó - Ai Cập Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận - Thành phố cổ Thebes và các di tích khảo cổ của nó là Di sản văn hóa thế giới năm 1979. -
Phát hiện thành phố bí ẩn 7.000 năm tuổi dưới lòng đất Ai Cập Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết nước này đã khai quật một thành phố có niên đại 7.000 năm (tức thuộc về triều đại đầu tiên của nền văn minh sông Nile) ở tỉnh Sohag. -
Phục hồi thành công xác ướp công chúa Ai Cập Mới đây, Bảo tàng Prince of Wales ở Mumbai (Ấn Độ) đã phục hồi thành công một xác ướp 4.500 tuổi.
Khoa học quân sự
Tại sao