Bóng điện

  • Cách sơ cứu khi bị bỏng Cách sơ cứu khi bị bỏng
    Có nhiều nguyên nhân gây nên bỏng như bỏng do lửa, do hơi nóng, hóa chất... Tùy từng tác nhân gây bỏng mà ta có cách xử lý vết bỏng khác nhau để tránh các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe người bệnh.
  • 15 phát minh cực dị nhưng đáng được giải Nobel 15 phát minh cực dị nhưng đáng được giải Nobel
    Có những phát minh dù rất nhỏ mà chẳng mấy ai ngờ tới lại khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều.
  • Muốn sáng tạo hơn, hãy sử dụng đèn mờ Muốn sáng tạo hơn, hãy sử dụng đèn mờ
    Medical News đưa tin các nhà tâm lý của Đại học Stuttgart và Đại học Hohenheim tại Đức thực hiện một thí nghiệm để kiểm tra tác động của ánh sáng đối với hoạt động sáng tạo.
  • Bóng điện phát sáng nhờ vi khuẩn Bóng điện phát sáng nhờ vi khuẩn
    Chúng ta thường dùng các loại bóng điện như: Bóng sợi đốt, bóng huỳnh quang, đèn halogen, đèn neon, đèn LED… nhưng mới có một loại bóng điện mới, đó là bóng điện sinh học, được phát sáng bởi vi khuẩn.
  • Bóng đá kiêm máy phát điện Bóng đá kiêm máy phát điện
    Một nhóm sinh viên Đại học Harvard (Mỹ) đã phát triển một trái bóng đá đặc biệt, được đặt tên là Soccket, có khả năng tạo ra điện trong khi chơi bóng. Lượng điện trái bóng tạo ra sau khi được đá trong 30 phút có thể đủ để thắp sáng một bóng đèn trong 3 giờ liên tục. Hiện tại, loại bóng này đang được thử nghiệm tại Nam Phi.
  • Video: Bóng đá kiêm máy phát điện Video: Bóng đá kiêm máy phát điện
    Trái bóng Soccket có khả năng chống thấm nước và không cần bơm hơi. Bên trong trái bóng là một hệ thống phát điện theo công nghệ cuộn cảm, bao gồm một cuộn dây kim loại và các thanh nam châm từ trường chuyển động khi trái bóng được đá để tạo ra điện.
  • Tấm dán tường phát sáng Tấm dán tường phát sáng
    Các kỹ sư Anh tuyên bố tấm dán tường phát sáng có thể thay thế bóng điện truyền thống trong vòng 10 năm tới
  • Chuyện ngộ nghĩnh về “thầy phù thủy” Edison Chuyện ngộ nghĩnh về “thầy phù thủy” Edison
    Sáng Chủ Nhật ngày 18/10/1931, Thomas Edison lìa trần chỉ 3 ngày trước lễ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 52 của chiếc bóng điện đầu tiên.