Bản đồ
-
Đã có bản đồ rạn san hô biển sâu lớn nhất thế giới Các nhà khoa học đã lập bản đồ rạn san hô biển sâu lớn nhất, trải dài trên hàng trăm km ngoài khơi Đại Tây Dương, trong vùng biển của Mỹ.
-
Google sẽ công bố bản đồ rò rỉ methane trên toàn cầu Methane là khí nhà kính chiếm gần 1/3 phát thải khí nhà kính toàn cầu. Gần 40% phát thải methane do con người gây ra là từ các hoạt động khai thác và sử dụng dầu, khí và than. -
Trung Quốc hoàn thành bản đồ biến đổi gene của cây lúa Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã hoàn thành bản đồ kỹ thuật số biến đổi gene của cây lúa dựa trên hơn 10.000 mẫu lúa.
-
Các nhà nghiên cứu phát hiện 19.000 núi lửa dưới đáy biển Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu radar độ phân giải cao để phát hiện hàng loạt núi lửa ngầm ở các đại dương trên thế giới. -
NASA lần đầu đo được các tia X phân cực từ tàn dư siêu tân tinh NASA cho biết các nhà thiên văn học đã lần đầu tiên đo và vẽ được bản đồ các tia X phân cực từ tàn dư của một vụ nổ sao, đem đến một cái nhìn mới về bản chất của các tàn dư siêu tân tinh. -
Nghiên cứu cho thấy: Thành phố Maya cổ đại có hình dáng giống cá sấu Thành phố Nixtun-Ch'ich' có sức chứa hàng nghìn cư dân của người Maya cổ đại trông như một con cá sấu khi nhìn từ trên cao. -
Dấu hiệu cảnh báo hố sụt bạn nên biết Theo trang National Geographic, hố sụt xuất hiện khi nước hòa tan lớp đá bề mặt. Đá bề mặt thường là đá vôi, nước mưa tích tụ trong vết nứt hòa tan và cuốn trôi dần lớp này. -
Bản đồ cảnh báo lũ lụt từ Nhật sẽ giúp Việt Nam bớt thiệt hại Theo Bộ Đất đai Nhật Bản, sẽ rất hữu ích nếu Việt Nam và ba nước Đông Nam Á khác có những bản đồ thể hiện rõ ràng nguy cơ lũ lụt ở các khu vực mục tiêu. -
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng bản đồ tế bào con người Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas). -
Lượng nước ngầm mất đi mỗi năm tương đương 7.000 đại kim tự tháp Giza Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Sa mạc (DRI), Đại học bang Colorado cùng Đại học Khoa học - Công nghệ Missouri ước tính tổn thất trữ lượng nước ngầm toàn cầu mỗi năm lên đến 17 km3.
Khoa học quân sự
Tại sao