Bệnh nhân
-
Liệu pháp gen có thể giúp bệnh nhân bị thiếu máu Các nhà khoa học Mỹ và Pháp ngày 15/9 cho biết, những bệnh nhân bị thiếu máu thuộc loại gen hiếm có thể có hy vọng thoát khỏi căn bệnh này mà không cần phải truyền máu nhờ vào liệu pháp gen.
-
Tìm ra "thủ phạm" khiến bệnh nhân tiểu đường bị đau nhức Một nhóm nhà khoa học Anh đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đau đớn và nhạy cảm với nhiệt độ của các bệnh nhân bị tiểu đường, hứa hẹn một phương pháp điều trị mới đối với các tác dụng phụ của bệnh tiểu đường. -
Trung Quốc sắp thử nghiệm chỉnh sửa gene trên người Các nhà khoa học Trung Quốc sẽ là những người đầu tiêp áp dụng kỹ thuật chỉnh sửa gene Crispr trên người.
-
Phụ nữ có thể sản sinh trứng liên tục trong cả cuộc đời Chúng ta luôn cho rằng phụ nữ chỉ có một số lượng trứng nhất định trong đời. Vì thế, các phương pháp điều trị vô sinh hiện nay đều nhắm đến tăng tỷ lệ thụ thai ở những phụ nữ lớn tuổi. -
Bệnh nhân "siêu lây nhiễm" thực sự là gì và mối nguy họ mang lại khi virus Covid-19 đang lây lan? Có những trường hợp người nhiễm không lây cho bất kỳ ai. Và có cả những trường hợp "siêu lây nhiễm" - những bệnh nhân có xu hướng khiến dịch bệnh lây lan cho nhiều người hơn so với bình thường. -
Người thứ 2 được chữa khỏi HIV công khai danh tính Người thứ 2 từng được chữa khỏi HIV đã tiết lộ danh tính của mình và cho biết ông muốn trở thành một "đại sứ mang hy vọng" đến cho những người nhiễm HIV khác. -
Có nên hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân tim đột quỵ? Hãy từ bỏ hô hấp nhân tạo bằng miệng, chỉ sử dụng các động tác ép ngực bơm không khí sẽ giúp cứu sống nhiều nạn nhân đau tim và giảm nguy cơ tổn thương não hơn. -
Hành trình virus Ebola phá hoại cơ thể người trong bộ hình ám ảnh Chùm ảnh dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về cuộc đấu tranh trong tuyệt vọng của bệnh nhân nhiễm virus Ebola. -
Robot “phút cuối” cho người sắp chết Nhà thiết kế Dan Chen ở Rhode Island (Mỹ) vừa thiết kế xong The Last Moment Robot - tạm dịch Robot “phút cuối” - dành cho những bệnh nhân cô đơn sắp qua đời mà không có người thân bên cạnh. -
Hy vọng mới cho người bị tổn thương tuỷ sống Lần đầu tiên, một bệnh nhân bị liệt do chấn thương tuỷ sống có thể đi lại, sau khi được cấy ghép tế bào thần kinh khứu giác ở mũi vào cột tuỷ sống.
Khoa học quân sự
Tại sao