-
Bão mặt trời gây nhiễu vệ tinh của trái đất Trận bùng phát tia mặt trời tỏa ra từ đốm đen khổng lồ AR 1476 có đường kính lên tới 100.000km. Cơn bùng phát tạo ra trận bão bức xạ hạng S2 bao quanh hành tinh chúng ta, Trung tâm dự báo thời tiết không gian (SWPC) thuộc Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) vừa cho biết.
-
Hành tinh thiếu từ trường không hợp cho sự sống Một số hành tinh có trọng lượng gấp nhiều lần Trái Đất nằm ngoài hệ Mặt Trời không thể tồn tại sự sống do không có từ trường.
-
Dự án táo bạo chinh phục sao Hỏa Hai nhà khoa học Mỹ Dirk Schulze - Makuch và Paul Davies cho biết dự án chinh phục sao Hỏa sẽ diễn ra nhanh chóng, kinh tế hơn...
-
Giải mã hình thành khí SO<sub>2</sub> trên khí quyển Sao Kim Các nhà khoa học giải mã thành công bí mật về lớp khí SO2 trên tầng cao khí quyển của Sao Kim thông qua phân tích số liệu thu được.
-
Tàu vũ trụ bay quanh sao Hỏa lâu nhất Tàu thăm dò Odyssey của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) đã lập kỷ lục mới với sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa lâu nhất. Cho tới ngày 20/12, Odyssey đã bay quanh quỹ đạo của hành tinh đỏ trong hơn 3.345 ngày.
-
Điện thoại làm thay đổi hoạt động não Nếu ai đó áp điện thoại di động vào tai và đàm thoại từ 50 phút trở lên, hoạt động của tế bào thần kinh trong vùng não gần ăng-ten nhất sẽ thay đổi.
-
“Triệt sản” muỗi để chặn sốt rét Những con muỗi đực không tinh trùng có thể là lời giải cho bài toán ngăn chặn sự lây lan của sốt rét, một trong những căn bệnh gây chết người nhiều nhất trên thế giới.