Cáo đỏ
-
Top 3 loài cáo lớn nhất thế giới, loài lớn nhất có thể dài bằng một con sói xám Trong thiên nhiên rộng lớn, có một sinh vật xinh đẹp và bí ẩn, chúng được bao phủ bởi bộ lông vàng, đôi mắt thông minh bộc lộ trí tuệ và sự nhanh nhẹn vô tận.
-
Video: Thước phim đầu tiên về cáo đỏ bắt cá chép Hai nhà nghiên cứu ở Tây Ban Nha theo dõi một con cáo đỏ đực (Vulpes vulpes) rình và bắt 10 con cá chép trong hơn hai giờ vào tháng 3/2016. -
Loài cáo đã sống nhờ vào thức ăn của con người từ hàng chục ngàn năm trước Các nhà khoa học tại đại học Tübingen đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy loài cáo đã sống nhờ vào thức ăn của con người trong hơn 40 ngàn năm trước. Dựa trên một nghiên cứu tại nhiều địa điểm ở…
-
Một số loài động vật gây hại lại có lợi ích lớn cho cuộc sống ngày nay Cáo đỏ, chồn thông được các tổ chức từ nhiều quốc gia Liên minh châu Âu phân loại vào danh mục động vật có hại cho con người và hệ sinh thái, song ngày nay chúng lại đang bảo vệ nền nông nghiệp. -
Nhật sẽ đưa sản phẩm đồ uống mới lên Mặt trăng Trang mạng Sky News (Anh) đưa tin, công ty Otsuka Pharmaceutical của Nhật Bản công bố, sản phẩm nước uống mới của họ sẽ quay quảng cáo trên Mặt trăng vào năm 2015. -
Cáo đỏ liên tục nhảy cắm đầu vào lớp tuyết dày và bí ẩn phía sau Vào mùa Đông, việc kiếm ăn trở nên cực kỳ khó khăn với những chú cáo đỏ ở Bắc Mỹ. -
Nga tăng cường an toàn nhà máy điện hạt nhân Năm 2011, ngành năng lượng nguyên tử Nga gặt hái nhiều thành tích nhờ thực hiện chủ trương nâng cao độ an toàn của các nhà máy hạt nhân hiện hành và xây dựng các nhà máy mới có độ an toàn cao nhất. -
Công ty Anh phát triển đồ bơi thông minh nhất thế giới Công ty Speedo có trụ sở Nottingham giới thiệu ý tưởng về mẫu đồ bơi công nghệ cao mang tên Fastskin 4.0 dự kiến ra mắt vào năm 2040. -
Thang điểm giúp chẩn đoán nguy cơ cao huyết áp "Life's Simple 7" là thang điểm đánh giá nguy cơ tăng huyết áp, dựa trên 7 yếu tố gồm 4 chỉ số hành vi và 3 chỉ số sức khỏe. -
Chùm ảnh: Nắng nóng "thiêu đốt" quốc gia đông dân nhất thế giới, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng Nhiệt độ chạm ngưỡng 45 độ C, hai bang đông dân nhất tại Ấn Độ đã ghi nhận gần 100 người thiệt mạng vì nắng nóng.
Khoa học quân sự
Tại sao