Cấy ghép
-
Đột phá giúp phụ nữ không có tử cung sinh con Đứa trẻ đầu tiên hình thành từ một tử cung hiến tặng có thể ra đời vào năm tới, sau khi 9 phụ nữ vô sinh được cấy ghép tử cung mới.
-
Hy vọng mới cho người bị tổn thương tuỷ sống Lần đầu tiên, một bệnh nhân bị liệt do chấn thương tuỷ sống có thể đi lại, sau khi được cấy ghép tế bào thần kinh khứu giác ở mũi vào cột tuỷ sống. -
Đột phá trong sản xuất máu nhân tạo quy mô lớn Lần đầu tiên tại Anh, các nhà khoa học đã phát triển thành công tế bào hồng cầu từ phôi cấy ghép nhân tạo, một bước đột phá hứa hẹn có thể sản xuất máu nhân tạo trên quy mô lớn.
-
Cấy tử cung cho phụ nữ vô sinh Biện pháp cấy tử cung cho phép phụ nữ vô sinh có thể mang thai sẽ sớm được áp dụng trên thế giới, nhanh nhất là vào đầu năm sau. -
"Nuôi trồng" nội tạng người trong cơ thể lợn Các nhà khoa học Đại học Tokyo, Nhật Bản vừa công bố có thể nuôi trồng các cơ quan nội tạng một loài vật bất kì trong cơ thể của một loài khác bằng cách tiêm các tế bào gốc của loài có nội tạng cần nuôi vào phôi thai của loài thay thế. -
Đột phá mới trong điều trị dị tật tim bẩm sinh Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), cứ 40.000 trẻ em Mỹ chào đời bị khuyết tật tim bẩm sinh mỗi năm thì có gần 1.000 bé mắc HLHS. -
Đột phá về mực sinh học "in" bộ phận cơ thể người Các nhà khoa học đã tiến gần hơn tới việc biến một giấc mơ viễn tưởng thành hiện thực khi phát triển công nghệ sử dụng mực sinh học "in" các loại mô khác nhau trong cơ thể người. -
Lần đầu tiên tái tạo thành công phổi người Lần đầu tiên các nhà khoa học ĐH Y khoa Texas Medical Branch (Mỹ) tái tạo thành công phổi người trong phòng thí nghiệm. -
Lấy nội tạng của lợn để ghép cho người trong tương lai Một công ty công nghệ sinh học ở Mỹ đã nghiên cứu cách nuôi các cơ quan nội tạng lợn để sử dụng cho con người và đạt được một số thành công ban đầu. -
Phát triển thành công tim con người từ tế bào gốc, đập như bình thường Một nhóm nhà khoa học từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Đại học Y Harvard đã sử dụng tế bào da người trưởng thành để tái tạo mô tim hoạt động chức năng.
Khoa học quân sự
Tại sao