Châu Phi
-
Sư tử "ăn trộm" máy quay phim Một nhiếp ảnh gia chuyên về thế giới hoang dã đã ghi được một cảnh tượng khác thường về vùng thảo nguyên Nam Phi khi máy quay phim của ông bị một con sư tử cái tò mò "ăn trộm".
-
Video: Cận cảnh cò mỏ cày bắt cá điệu nghệ Cò mỏ giày có tên khoa học Balaeniceps rex, cao 1,5m và có sải cánh hơn 2m khi trưởng thành. -
Lợi thế của động vật biết "nghiệp vụ" gián điệp Nghiên cứu mới của trường Đại học Tây Australia, cho thấy động vật có khả năng nghe trộm sẽ sở hữu lợi thế khi tìm kiếm thức ăn và mở rộng môi trường sống.
-
Bước tiến mới trong việc hồi sinh loài voi ma mút lông dài Woolly Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết, việc tạo thành công 14 gene của loài ma mút và cấy vào loài voi sẽ đem ma mút trở lại với Trái đất. -
Xây dựng kính thiên văn lớn để nghiên cứu nguồn gốc vũ trụ Nhật Bản đang dẫn đầu trong việc xây dựng một kính viễn vọng tia vũ trụ loại lớn nhằm làm sáng tỏ nguồn gốc của vũ trụ. -
Cá sấu nguyên thủy đã từng chạy trên cạn như ngựa Các loài cá sấu nguyên thủy tồn tại cách đây 100 triệu năm, chúng không những bơi giỏi mà còn chạy trên cạn nhanh như ngựa. -
Con chuột to nhất thế giới lớn bằng chó nhỏ Hoá thạch chuột khổng lồ phát hiện ở Indonesia cho thấy chúng có thể nặng 5 kg và to bằng một con chó Dachshund nhỏ. -
Uống thuốc PrEP có thể giúp loại trừ nguy cơ bị lây nhiễm HIV Một nghiên cứu mới công bố cho thấy mỗi ngày uống một viên thuốc PrEP có thể loại trừ được nguy cơ bị nhiễm HIV khi quan hệ tình dục với người bị nhiễm căn bệnh chết người này. -
Giải mã con dơi bị bắt có mặt như ngựa gây sửng sốt cộng đồng mạng Việt: Nguy hiểm tiềm ẩn! Con dơi này thực chất là loài dơi gì? -
Tại sao con người không tiến hóa để có thể sở hữu nọc độc như loài rắn? Nọc độc là một loại vũ khí tấn công và phòng thủ rất hiệu quả ở nhiều loài động vật, và do đó, nhiều người đã tự hỏi rằng tại sao con người không đi theo hướng tiên hóa có thể sinh ra nọc độc để có thể bảo vệ bản thân tốt hơn.
Khoa học quân sự
Tại sao