Chất thải
-
Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã sẵn sàng hoạt động Các hạng mục chính của Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý lượng lớn rác thải sinh hoạt mỗi ngày của thủ đô.
-
Mồ chôn 5.500 tấn chất thải hạt nhân ở Phần Lan Trong động thái nhằm quản lý chất thải hạt nhân bền vững, Phần Lan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên chôn những thanh năng lượng hạt nhân đã sử dụng dưới lòng đất để lưu trữ dài hạn. -
Lò nung chảy chất thải phóng xạ lớn nhất thế giới Lò nung chảy chất thải phóng xạ lớn nhất thế giới đạt nhiệt độ hoạt động dự kiến là 1.150 độ C trong lần chạy thử thứ hai.
-
Nước thải - Chìa khóa khống chế dịch Covid-19 trong tương lai Các nhà khoa học cho biết việc phát hiện và theo dõi những dấu vết còn sót lại của virus SARS-CoV-2 trong nước thải có thể giúp xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm. -
Trung Quốc thử nghiệm chôn rác thải hạt nhân dưới sa mạc Trung Quốc tiến hành xây phòng thí nghiệm ở độ sâu hơn 500 m bên dưới sa mạc Gobi để tìm địa điểm đổ rác thải hạt nhân phù hợp. -
Phát minh đột phá sản xuất điện từ vi khuẩn E. coli (Dân trí) - Bên cạnh những giá trị trong nhiều ngành công nghiệp, việc sản xuất điện từ vi khuẩn E. coli cũng góp phần trong việc xử lý chất thải hữu cơ - -
Nhiêu liệu sinh học low-carbon: Nhiều thân thiện môi trường Trái đất đang nóng dần lên do hiệu ứng nhà kính vì ô nhiễm khí thải, với chất chính là dioxide carbon. Một phần tư lượng carbon dioxide đến từ việc đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện giao thông vận tải. -
Dùng côn trùng biến rác thải thành “vàng” Chua Kai-Ninh dành rất nhiều thời gian trong ngày để đảm bảo rằng những con vật của mình được ăn uống đầy đủ và lớn nhanh. -
Phát hiện hàng trăm thùng chất thải phóng xạ nằm ngoài khơi bờ biển Mỹ Một số nhà nghiên cứu lo ngại về khả năng hàng trăm thùng chất thải phóng xạ nằm trong con tàu sân bay mới được phát hiện dưới đáy đại dương, cách thành phố San Francisco, Mỹ, khoảng 50 km. -
Giải pháp đưa chất thải hữu cơ trở lại chuỗi thức ăn Một công ty ở Indonesia đang sử dụng ấu trùng ruồi lính đen để chuyển đổi chất thải hữu cơ thành thức ăn chất lượng cao cho ngành chăn nuôi.
Khoa học quân sự
Tại sao