Chế tạo
-
Sinh viên Mỹ chế tạo thành công giày phát điện năng Bốn sinh viên khoa kỹ thuật cơ khí của Đại học Rice thành phố Houston đã chế tạo một mẫu giày tên gọi PediPower cho đề án tốt nghiệp của mình.
-
Bạn đã biết cách chế bật lửa từ lon nước ngọt chưa? Những bài hướng dẫn trước chúng ta đã tham khảo một số gợi ý cách tự tạo cho mình những món đồ chơi khá thú vị như thiết bị báo động mini, quạt USB hay dock tản nhiệt cho laptop. -
Máy bay tự chế thứ hai của "hai lúa" Bình Dương đã cất cánh Ngày 12/9, "hai lúa" Bùi Hiển (62 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã chính thức công bố chiếc máy bay tự chế thứ hai mang tên "Giấc mơ" với khả năng bay khá ổn định ở độ cao thử nghiệm khoảng 2m
-
Áo giáp từ vật liệu phi Newton siêu khủng Học viên trường Không quân Mỹ đang phát triển một "chất lỏng" làm áo giáp, có khả năng chống lại được đạn của một khẩu súng lục. -
Sự thật khủng khiếp về sức sát thương của bom đinh Các mảnh kim loại bắn ra với vận tốc hơn 3.000km/h khiến sức sát thương của bom đinh lớn hơn nhiều so với những khối thuốc nổ đơn thuần. -
Bí ẩn khó giải về thép Damascus huyền thoại Những thanh kiếm làm bằng thép Damascus khiến con người kinh ngạc bởi chúng vô cùng chắc chắn, tinh xảo và sắc bén. -
Chế tạo thành công chip quang-điện tử đầu tiên trên thế giới Một chip xử lý điện tử thông thường sẽ có những giới hạn về tốc độ và nhiệt độ hoạt động, do vậy từ lâu các nhà nghiên cứu đã nỗ lực làm ra một con chip xử lý hoạt động bằng ánh sáng, nhằm giải quyết cùng lúc tất cả các vấn đề trên. -
Trung Quốc chế tạo loại thủy tinh cứng hơn kim cương Một nhóm nghiên cứu ở miền bắc Trung Quốc gần đây đã phát triển vật liệu thủy tinh cứng nhất thế giới, có thể dễ dàng để lại vết xước sâu trên bề mặt kim cương. -
Cận cảnh khẩu súng "xịn" từ máy in 3D đầu tiên trên thế giới Solid Concepts, công ty chế tạo ra chiếc súng 3D kim loại này cho biết họ đã sử dụng chu trình nung kết bằng la-ze và nhiều loại bột kim loại để chế tạo ra sản phẩm. -
Xây nhà từ gáo dừa Sử dụng gáo dừa chế tạo bê tông nhẹ làm vật liệu xây nhà là giải pháp của Nguyễn Tấn Khoa (đang học ThS chuyên ngành xây dựng tại Đại học Sejong, Hàn Quốc).
Khoa học quân sự
Tại sao