-
Lý do Trung Quốc ráo riết triển khai chương trình thăm dò Mặt Trăng Theo mạng tin Nhà Ngoại giao mới đây, tàu thăm dò Chang'e 5-T1 (Hằng Nga 5-T1) của Trung Quốc (còn được gọi là Xiaofei), đã hoàn thành một quỹ đạo quanh Mặt Trăng hồi tháng 10/2014.
-
"Tàu ma" thế kỷ XIX bất ngờ lộ diện trên bờ biển Sau hơn 130 năm bị chôn vùi, một phần của "tàu ma" bỗng dưng xuất hiện trên bờ biển New Jersey - Mỹ, dù không ai khai quật.
-
Phát hiện những viên đá lạ ở phần tối của Mặt trăng Các mẫu đá giống như được kết dính lại từ nhiều mảnh vỡ không đồng nhất, có khả năng nó được hình thành từ một vụ va chạm thiên thạch hoặc từ vỏ Mặt Trăng nguyên thủy.
-
Australia phát hiện khẩu đại bác niên đại từ 250 năm trước Khẩu súng đại bác cỡ nhỏ trên dài 107cm, thuộc loại pháo hạng nhẹ chống bộ binh, được một cậu bé tìm thấy tại bãi biển Dundee về phía Tây Nam thành phố Darwin.
-
Tàu Hằng Nga 2 của Trung Quốc đi vào quỹ đạo L2 Tân Hoa Xã đưa tin, các nhà khoa học Trung Quốc ngày 30/8 thông báo, tàu thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga 2 của nước này đã đi sâu vào vũ trụ cách Trái Đất khoảng 1,5 triệu km.
-
Video: Dự báo những thành tựu khoa học nổi bật trong năm 2018 Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện khoa học đáng chú ý, đặc biệt là trong lĩnh vực y học và khoa học vũ trụ.
-
2.200 nghìn tỷ tấn kim loại ở phía bên kia của Mặt trăng đến từ đâu? Việc phát triển tài nguyên kim loại ở phía xa của Mặt Trăng là một cột mốc quan trọng mới trong hành trình khám phá không gian bên ngoài của con người và có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học và kinh tế.