-
Phát hiện lớp vỏ đại dương lâu đời nhất thế giới Lớp vỏ đại dương lâu đời nhất trên Trái Đất nằm ở phía đông Địa Trung Hải với độ tuổi khoảng 340 triệu năm.
-
Công bố hình ảnh vật thể không gian “ngàn năm có một” Đang dõi theo một ngôi sao trong chòm Kỳ Lân, các nhà khoa học đã bị “lóa mắt” bởi ánh sáng bất ngờ tăng lên đến 20 lần do sự xuất hiện của các vật thể độc đáo.
-
Hổ quý hiếm chào đời ở Mỹ Hai hổ con Sumatra, kết quả của quá trình tìm hiểu hai năm trời của bố mẹ chúng, vừa chào đời tại vườn thú ở bang Washington, Mỹ.
-
Chảo chống dính có an toàn không? Đồ bếp có lớp chống dính ra đời như một “cuộc cách mạng” được mọi người hồ hởi đón nhận. Nhưng thật ra nó có an toàn không?
-
Ly kỳ “quốc bảo” từng trở thành chảo rán, chàng trai mua với 300 USD, ai ngờ giá hơn nửa tấn vàng Bảo vật này từng lưu lạc khắp nơi, thậm chí trở thành chảo rán, nhưng hóa ra lại có giá trị đáng giá hơn nửa tấn vàng. Đó là gì?
-
Ý nghĩa ẩn sau tục lệ rung chuông chào đón năm mới đêm Giao thừa Hẳn bạn sẽ cực bất ngờ khi biết rằng, độ phổ biến của tục lệ rung chuông này cũng không kém gì bắn pháo hoa đêm 30 đâu!
-
Núi trên sao Hỏa cao hơn đỉnh Everest Sau hơn 8 tháng thám hiểm sao Hỏa, tàu thăm dò Curiosity của NASA đã ghi được hình ảnh toàn cảnh ngọn núi Aeolis Mons cao gần 5.486m tại trung tâm vùng lòng chảo Gale Crater trên hành tinh đỏ.