Christopher Kenaley
-
Các nhà khoa học cho rằng có sự tồn tại những nền văn minh ngoài Trái đất, nhưng sao ta không thể tìm thấy họ?
Trên thực tế, loài người đang không ngừng tìm kiếm các nền văn minh ngoài hành tinh bằng nhiều cách khác nhau.
-
Tranh cãi về lai lịch thật sự của Christopher Columbus
Columbus (1459-1506) là người đã phát hiện ra châu Mỹ nhưng do nhầm lẫn, ông đinh ninh rằng mình đã đến Ấn Độ, vì vậy châu Mỹ ngày nay không mang tên người thám hiểm đầu tiên mà được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Ý là Amerigo Vespucci. -
Top 7 quan niệm sai lầm về Christopher Columbus mà trường học đã dạy bạn
Cuộc đời thực sự của Columbus phức tạp hơn, gây nhiều tranh cãi hơn, và cũng thú vị hơn nhiều.
-
Nguyệt thực toàn phần đã cứu mạng Christopher Columbus như thế nào?
Trong mười năm từ năm 1492 đến năm 1502, nhà thám hiểm Columbus đã thực hiện bốn cuộc viễn dương đến Tân Thế Giới. -
Phát hiện mới: Christopher Colombus là hoàng tử Ba Lan
Manuel Rosa, một nhà khoa học thuộc trường Đại học Duke, Mỹ, sau hơn 20 năm tiến hành nghiên cứu về Colombus đã khẳng định Colombus là một hoàng tử... -
Phát hiện đột phá giúp đẩy lùi "siêu bệnh tình dục"
Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra lý do mà một siêu bệnh tình dục mới có thể dễ dàng đánh bại hầu như mọi cách điều trị mà con người nghĩ ra. -
Ý tưởng táo bạo của anh chàng kiến trúc sư người Mỹ: "Trồng" nhà trên Sao Hỏa từ rễ nấm
Do chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng lên Sao Hỏa quá cao, Christopher Maurer đã tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm một loại vật liệu hoàn toàn mới được tạo ra từ phần bỏ đi của các loại nấm thông thường. -
Tạo ánh sáng từ chân không
Các nhà khoa học Thuỵ Điển vừa hiện thực hoá ý tưởng có từ 40 năm trước - tạo ra ánh sáng từ chân không. -
Sửng sốt khi phát hiện vi khuẩn trong não
Các nhà khoa học đã hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện ra vi khuẩn có trong não vì từ trước đến nay, não người vẫn được xem như một thành trì bất khả xâm phạm đối với vi khuẩn nhờ một lớp ngăn tế bào, trang tin Daily Beast (Mỹ) đưa tin ngày 17/3. -
Phát hiện cá cướp biển "trang bị" vũ khí hoá học
Chú cá nước ngọt kỳ lạ, có tên cá cướp biển có thể sử dụng chất hóa học mà nó tạo ra để “che” mùi cơ thể và lẩn tránh ánh mắt của kẻ thù.