-
Loài người chưa từng biết ẩn nấp ở châu Á suốt 100.000 năm Các nhà khoa học gọi loài người mới bí ẩn này là Juluren, tức "người đầu to", từng sống cùng và thậm chí giao phối với người hiện đại Homo sapiens.
-
Các nhà khoa học “giải oan” cho Christopher Columbus? Các nhà nghiên cứu mới đây cho biết Christopher Columbus có thể không phải chịu trách nhiệm đã đưa bệnh giang mai đến châu Âu, dựa trên di tích khảo cổ học.
-
Chim voi là loài ăn đêm và bị mù Các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas cho biết loài chim này, từng sống ở Madagascar, là loài ăn đêm và có khả năng bị mù, dựa trên việc nghiên cứu hình dạng não bộ của chúng.
-
Sản xuất được tơ nhện nhân tạo nhẹ hơn bông, bền hơn thép Công việc này do một nhóm nghiên cứu tại Đại học Washington (Saint Louis, tiểu bang Missouri, Mỹ) thực hiện bằng cách sử dụng vi khuẩn để tổng hợp các protein của loại tơ nhện.
-
Chèn chuỗi DNA chọn lọc vào cây trồng Nhà nghiên cứu Christopher A. Cullis đã nhận thấy rằng: môi trường không chỉ giúp loại bỏ những đột biến có hại và vô dụng thông qua chọn lọc tự nhiên, mà còn làm ảnh hưởng đến những đột biến có lợi.
-
Tìm ra các bí ẩn về ung thư tử cung Một khám phá khoa học mới đây đã tìm ra nơi và cách thức mà ung thư tử cung phát sinh trên cơ thể người, vốn từng được coi là một bí ẩn về y học trong nhiều thập niên qua. Các bác sĩ đã phát hiện rằng mật độ bất thường các tế bào hình ống trong tử cung các phụ nữ bị lây nhiễm vi rút HPV (loại vi rút
-
Vỏ táo giúp chống béo phì? Nghiên cứu do các nhà khoa học Mỹ tiến hành trên chuột cho thấy, một hợp chất trong vỏ táo tên là axit ursolic có thể làm chậm sự tăng cân ở loài gặm nhấm này mặc dù được cho ăn chế độ giàu chất béo.