Christopher Owen
-
Người sống thực vật vẫn có thể viết sách và đàm thoại Mặc dù sống trong trạng thái thực vật 6 tháng, nhưng bằng những cái nháy mắt trái yếu ớt, ông Jean-Dominique Bauby vẫn tỉnh táo, thả hồn cho ra đời cuốn hồi ký “The Diving Bell and the Butterfly” (Chiếc áo lặn và con bướm)
-
Y học hiện đại choáng váng với phương pháp tái tạo mô mới vừa ra mắt Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Báo cáo khoa học đã mô tả chi tiết một phương pháp mới để tái tạo xương bằng cách kích thích các tế bào tạo ra các túi nhỏ hỗ trợ quá trình cho tái tạo mô xương. -
Tranh cãi về lai lịch thật sự của Christopher Columbus Columbus (1459-1506) là người đã phát hiện ra châu Mỹ nhưng do nhầm lẫn, ông đinh ninh rằng mình đã đến Ấn Độ, vì vậy châu Mỹ ngày nay không mang tên người thám hiểm đầu tiên mà được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Ý là Amerigo Vespucci.
-
Tuyên bố phát hiện mới về thân phận của Christopher Columbus Một nhà sử học người Mỹ gốc Bồ Đào Nha mới đây tuyên bố đã tìm ra “thân phận thực sự” của Christopher Columbus. -
Top 7 quan niệm sai lầm về Christopher Columbus mà trường học đã dạy bạn Cuộc đời thực sự của Columbus phức tạp hơn, gây nhiều tranh cãi hơn, và cũng thú vị hơn nhiều. -
34 năm sống với trái tim ngoài lồng ngực Christopher Wall ra đời với tất cả các bộ phận hoàn chỉnh, ngoại trừ một thứ ở sai vị trí. Trái tim của cậu đập ở ngoài lồng ngực. Câu chuyện của cậu không chỉ là sự hiếm hoi y học, mà là một điều bí ẩn. -
Châu Mỹ được phát hiện trước Colombus 20.000 năm Các nhà khoa học đã xác định được rằng, người ta tìm ra châu Mỹ từ thời kỳ đồ đá. Những di vật bằng đá có nguồn gốc châu Âu từ 19.000 đến 26000 năm tuổi, tìm thấy ở 6 địa điểm khác nhau đã chứng minh điều đó. -
Video: Phát hiện khỉ cực kỳ quý hiếm Đoạn băng vừa được đăng tải trên Youtube bởi Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã ghi lại được hình ảnh của 8 cá thể Cross River tại một khu rừng nằm ở biên giới giữa Nigeria và Cameroon. -
Loài người có gốc gác từ châu Á? Những mẫu hóa thạch mới được khai quật tại Myanmar cho thấy tổ tiên loài người, khỉ không đuôi và có đuôi xuất xứ đầu tiên từ châu Á sau đó di cư sang châu Phi. Theo các nhà khảo cổ học, những dấu tích mới được phát hiện của loài linh trưởng Afrasia djijidae - động vật giống khỉ sống cách đây 37 triệu năm và có thể là tổ tiên của lo -
Phát hiện cá cướp biển "trang bị" vũ khí hoá học Chú cá nước ngọt kỳ lạ, có tên cá cướp biển có thể sử dụng chất hóa học mà nó tạo ra để “che” mùi cơ thể và lẩn tránh ánh mắt của kẻ thù.
Khoa học quân sự
Tại sao