Cuộc thi Sáng tạo Robot

  • Robocon 2013, xác định 16 đội vào vòng chung kết Robocon 2013, xác định 16 đội vào vòng chung kết
    Khi cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2013 (Robocon 2013) vòng loại khu vực miền Bắc khởi tranh (ngày 8/4) thì tại miền Nam và miền Trung, cuộc thi đã xác định được 16 đội vào vòng chung kết toàn quốc.
  • LH - FF đăng quang vô địch Robocon Việt Nam 2016 với chiến thắng kỷ lục LH - FF đăng quang vô địch Robocon Việt Nam 2016 với chiến thắng kỷ lục
    Với thành tích 18 giây hoàn thành Chai-Yo tại bán kết và 19 giây tại chung kết, đội tuyển LH - FF của Đại học Lạc Hồng đã trở thành nhà vô địch Robocon Việt Nam 2016.
  • Video: Tường thuật trực tiếp Robocon 2016 Video: Tường thuật trực tiếp Robocon 2016
    Mời các bạn theo dõi trực tiếp cuộc thi Chung kết Robocon 2016 vòng 1/16 ngày 14/5/2016 với chủ đề: "Đi tìm năng lượng sạch".
  • 32 đội dự chung kết Robocon 32 đội dự chung kết Robocon
    Các đội tham gia vòng chung kết đến từ khu vực miền bắc gồm 7 đội Robocon của Đại học Công nghiệp Hà Nội, 4 đội của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, 2 đội Robocon từ Đại học Sao Đỏ và 1 đội tới từ Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim Thái Nguyên.
  • Năm 2013, Việt Nam đăng cai robocon châu Á Năm 2013, Việt Nam đăng cai robocon châu Á
    Sau mùa thi robocon tại HongKong năm nay, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức vòng chung kết robocon châu Á - Thái Bình Dương năm tới. Ông Phạm Việt Tiến, Trưởng ban Khoa giáo -  Đài truyền hình Việt Nam cho biết trước thềm chung kết Robocon Việt Nam 2012.
  • Việt Nam đoạt huy chương bạc Robocon 2013 Việt Nam đoạt huy chương bạc Robocon 2013
    Hai đại diện thuộc Đại học Lạc Hồng giành huy chương bạc và đồng tại Vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robot châu Á-Thái Bình Dương (ABU Robocon 2013) diễn ra hôm 18/8.
  • Đội Robocon LH - LED xuất quân dự thi chung kết Đội Robocon LH - LED xuất quân dự thi chung kết
    Ngày 16-9, đội tuyển vô địch Robocon VN 2010 LH - LED (ĐH Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức lễ xuất quân lên đường sang Ai Cập tham gia vòng chung kết cuộc thi Robocon khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2010.