Dấu chân hóa thạch
-
Những dấu chân bị đồn của quỷ dữ trên khắp thế giới Một trong số những dấu vết được cho là của quỷ mang nhiều ý nghĩa với giới khảo cổ, hơn là những câu chuyện truyền thuyết của dân địa phương.
-
Phát hiện dấu vết loài bò sát cổ đại chưa từng được biết đến Các nhà khoa học vừa phát hiện ra dấu chân hóa thạch có từ cách đây khoảng 247 đến 248 triệu năm tại dãy núi Pyreness, Tây Ban Nha, mà họ cho là của một loài bò sát chưa từng biết đến trước đây. -
Phát hiện dấu chân khủng long hóa thạch lớn Các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết họ vừa phát hiện nhiều dấu chân khủng long hóa thạch lớn ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này.
-
Dấu chân hóa thạch ở núi lửa Roccamonfina là của ai? Đi xuống từ sườn núi lửa Roccamonfina ở miền Bắc nước Ý, là những dấu chân người từ lâu đã được coi là dấu chân của quỷ dữ, vì những dấu chân này bắt nguồn từ trên đỉnh của núi lửa bị nóng chảy. -
Dạo biển, cặp đôi phát hiện "bóng ma" cô bé khác loài nhảy múa Hóa thạch quý giá đã tái hiện trọn vẹn khung cảnh một cô bé nhảy múa trên bãi biển 100.000 năm trước. Đặc biệt hơn, cô bé không thuộc loài người hiện đại chúng ta. -
Tới Úc ướm thử vào vết chân khủng long Đến thị trấn Broom, bạn không được chỉ tản bộ bãi biển Cable để ngắm vầng thái dương rực rỡ mà còn quan sát dấu chân khủng long 130 triệu năm tuổi tại mũi Gantheaume. -
Giới khoa học sững sờ phát hiện "sàn nhảy của khủng long" Vào tháng 11/2020, "sàn nhảy của khủng long" đã được các nhà khảo cổ phát hiện tại Trung Quốc. -
Những dấu chân hóa thạch lớn nhất châu Phi hé lộ cách người xưa đi kiếm ăn Các nhà khoa học phát hiện hàng trăm dấu chân hóa thạch của con người sống cách đây khoảng 5.760 đến 19.100 năm trước ở châu Phi -
Phát hiện dấu chân "quái dị long" dài 80cm ở Australia Các dấu chân hóa thạch hơn 150 triệu năm tuổi ở Australia tiết lộ một loài khủng long ăn thịt có kích thước gần bằng khủng long bạo chúa T-rex. -
Phát hiện hiếm có: Dấu chân 30.000 năm tuổi của hổ răng kiếm Một nhóm các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra điều này ở khu nghỉ mát bờ biển của Miramar, cách thủ đô Buenos Aires 450km về phía nam.
Khoa học quân sự
Tại sao