Da mặt
-
Nga tin tưởng bằng chứng Mỹ hạ cánh xuống Mặt trăng Theo cơ quan vũ trụ Nga điều này có thể chứng minh qua các mẫu đất đá được các phi hành gia Mỹ mang về từ Mặt trăng.
-
Đêm nay Việt Nam đón cực đại mưa sao băng từ "thế giới đã mất" Đêm cực đại của một trong những trận mưa sao băng rực rỡ nhất năm - Quadrantids - sẽ rơi vào đêm 3-1, rạng sáng 4-1 theo hướng quan sát từ Việt Nam, mọc giữa bóng trăng sói gần tròn. -
Con người sẽ "vắt" nước từ đá Mặt trăng? Với thành công của sứ mệnh Artemis 1, sự hiện diện của con người trên Mặt trăng ở tương lai gần và nước trở nên rất quan trọng. Do vậy, các nhà khoa học đang tìm cách chiết xuất nước từ đá Mặt trăng.
-
Phát hiện lục địa bị mất ngoài khơi nước Úc Một lục địa "không giống bất cứ thứ gì được tìm thấy ngày nay" từng là nơi sinh sống của nửa triệu người đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển phía bắc Úc. -
Mẫu đất đá Mặt trăng từ tàu Hằng Nga 6 có nhiều khác thường Mẫu đất đá Mặt trăng do tàu Hằng Nga 6 thu thập có độ đặc thấp hơn, cấu trúc lỏng lẻo và xốp hơn so với các mẫu trước đây. -
Bất ngờ phát hiện dấu hiệu của nước trên Mặt trăng Nghiên cứu cho thấy, các mẫu đá thu thập được từ bề mặt Mặt trăng và được tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga của Trung Quốc đưa trở lại Trái Đất, chứa các tinh thể chứa đầy "phân tử ngậm nước". -
Đá Mặt trăng chôn giấu “báu vật thời gian" của Trái đất? Thứ mà các phi hành gia mang về Trái đất năm từ 1972 có thể ẩn chứa "hóa thạch" của thế giới 4,36 tỉ năm trước. -
Nghiên cứu mới cho thấy tổ tiên của loài lạc đà có nguồn gốc từ Bắc Mỹ Lạc đà cổ đại của Mỹ, Camelops, có tên có nghĩa là "camel face", trông giống như một con lạc đà lớn. Nó cao tới vai 7 mét và nặng hơn 800kg. -
Trung Quốc bắt đầu chương trình nghiên cứu mẫu vật Mặt trăng Ngày 12/7, Trung Quốc đã chính thức khởi động các nghiên cứu khoa học về mẫu vật Mặt Trăng, trong đó có các nghiên cứu về khả năng sinh sống trên các thiên thể láng giềng của Trái Đất. -
Sinh viên làm mặt nạ thông minh chẩn đoán bệnh da mặt Nhóm sinh viên tại TP HCM tạo mặt nạ có thể chẩn đoán bệnh trên da mặt nhờ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và tích hợp thiết bị phát sóng siêu âm.
Khoa học quân sự
Tại sao