David
-
Phát hiện loài lươn có cú phóng điện mạnh 850 volt Với 850 volt trong một cú phóng điện, loài lươn mới phát hiện tại Amazon có thể khiến con mồi lìa đời khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phát hiện mới này sẽ giúp ích rất nhiều trong nghiên cứu y học và điện khí hóa.
-
Các nhà khoa học vừa chỉ ra cách lắc chảo để rang cơm ngon nhất có thể Đây không phải bỏ công ra nghiên cứu cho thỏa trí tò mò đâu nhé, dữ liệu còn ứng dụng được vào chế tạo exoskeleton cơ! -
Vật liệu nối não người với AI để tạo ra siêu trí tuệ Các nhà khoa học Mỹ đang có những thành công ban đầu trong quá trình "lai" giữa người với máy.
-
Đáng sợ hành vi đi săn "theo hội" của loài thủy quái Amazon phóng điện mạnh nhất Trái đất Với khả năng tạo ra dòng điện 860 volt, cá chình điện là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trên Trái đất. . -
Các nhà thiên văn tìm thấy vật thể xa nhất được biết đến trong Hệ Mặt trời Vật thể xa nhất được biết đến trong Hệ Mặt trời hiện đã được xác nhận. Đó là FarFarOut, một tảng đá vũ trụ lớn được tìm thấy vào năm 2018 ở khoảng 132 đơn vị thiên văn so với Mặt trời. -
Thiên thạch "đầy vàng, trị giá 10.000 triệu tỉ USD" có thể chỉ là một đống gạch vụn Một tiểu hành tinh từng được cho là trị giá 10.000 triệu tỉ USD, khiến mọi người trên Trái đất thành tỉ phú đô-la, có thể chỉ là một đống mảnh vụn. -
Giấc mơ siêu vật liệu của các nhà khoa học sẽ sớm thành hiện thực Giấc mơ tạo ra một loại vật liệu truyền dẫn năng lượng mà không gây hao hụt chưa bao giờ ngơi nghỉ đối với các nhà khoa học. -
Phát hiện mới về đại dịch do virus corona tấn công 20.000 năm trước Nghiên cứu mới được công bố cho thấy một đại dịch cổ xưa từng quét qua khu vực Đông Á, tạo ra 42 gene đột biến trong bộ ADN của người dân ở đây giúp chống lại virus corona. -
Không gì cản được quá trình lão hóa: Nghiên cứu mới dập tan tranh cãi xung quanh khả năng bất tử Nghiên cứu mới cho thấy con người không có các nào dừng lại quá trình lão hóa do các giới hạn về sinh học. -
Tìm thấy thiên thạch kỳ lạ ngoài Hệ Mặt Trời: Nghi ngờ tàn tích của người ngoài hành tinh Rất có thể viên thiên thạch này có tuổi đời sớm hơn vài tỷ năm so với Hệ Mặt Trời.
Khoa học quân sự
Tại sao