ESO 482-22
- Cái nôi của các hệ mặt trời Mới đây ESO đã công bố chùm ảnh chụp trung tâm một đám mây vũ trụ mang tên RCW 38, cùng với các ngôi sao và hệ hành tinh mới ra đời.
- Kính viễn vọng lớn nhất thế giới được đặt ở Chile Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ châu Âu tại bán cầu Nam (ESO) đã quyết định chọn quốc gia Nam Mỹ này làm nơi đặt kính viễn vọng lớn nhất thế giới.
- Hình ảnh 3D tuyệt đẹp về dải ngân hà Đây là hình ảnh ba chiều tốt nhất của ngân hà từng được tạo ra dựa trên các dữ liệu từ các kính viễn vọng VISTA của Đài thiên văn không gian châu Âu (ESO).
- Công bố bản đồ Ngân Hà mới 187 triệu điểm ảnh Nhóm nghiên cứu thuộc Đài quan sát Nam Âu (ESO) vẽ một bản đồ hoàn toàn mới về Ngân Hà, lớn gấp 4 lần mọi bản đồ trước đây với 187 triệu điểm ảnh.
- NASA cũng tin rằng chẳng thứ gì sống được trên Trái đất thứ 2 Tháng 8 năm 2016, Tổ chức nghiên cứu Vũ trụ châu Âu tại bán cầu Nam (ESO) đã công bố một hành tinh được ví như anh em song sinh của Trái đất: Proxima Centauri b.
- Phát hiện một hành tinh con người có thể sinh sống Trạm quan sát Nam Âu (ESO) ngày 15/11 cho biết đã phát hiện một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời có các điều kiện về lý thuyết con người có thể sinh sống được.
- Ngôi sao lạ quái đản quay quanh lỗ đen vô hình Các nhà thiên văn sử dụng thiết bị MUSE của ESO trên Kính thiên văn Very Large ở Chile khám phá ra một ngôi sao kỳ lạ trong cụm NGC 3201.
- Hình ảnh siêu sắc nét chụp sao Hải Vương từ Trái đất Kính thiên văn Rất lớn (VLT) của Đài Quan sát Nam Châu Âu (ESO) vừa thu nhận được những tia sáng đầu tiên sau khi kích hoạt chế độ quang học thích ứng mới.
- Vầng hào quang cực lạ quanh tinh vân hành tinh IC 5148 gây choáng Sử dụng kính thiên văn Very Large của ESO, các nhà thiên văn học quốc tế phát hiện vầng hào quang ion hóa quanh tinh vân hành tinh IC 5148.
- Kính viễn vọng bắn laser đến tinh vân cách 7.500 năm ánh sáng Ảnh chụp của Đài thiên văn phía nam châu Âu (ESO) trông như một cuộc chiến vũ trụ khi Trái Đất phóng laser tới tinh vân tím đang "giận dữ".