Friederike Otto
- Sóng nhiệt "thiêu đốt" châu Á: El Nino có khả năng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn Châu Á được cảnh báo phải chuẩn bị tinh thần cho những ngày thậm chí còn nóng hơn ở phía trước.
- Thế giới vừa trải qua ngày nóng nhất trong lịch sử Ngày 3/7/2023 được xác định là ngày nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu, theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ công bố ngày 4/7.
- Tại sao các quốc gia châu Á cần học cách "sống chung" với nắng nóng? Trong những tuần tới, người dân Singapore có thể sẽ hình thành thói quen kiểm tra cảnh báo nhiệt độ mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, trước khi đi làm hoặc đi học.
- Biến đổi khí hậu làm tăng 30 lần khả năng xảy ra nắng nóng kỷ lục Các nhà nghiên cứu phát hiện biến đổi khí hậu làm tăng 30 lần khả năng xảy ra sóng nhiệt, với nhiệt độ tăng ít nhất 2 độ C so với khi không có ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
- Những nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử Các nhà khoa học là những người rất quan trọng đối với nhân loại. Nhờ có những phát minh, công trình nghiên cứu của học mà thế giới mới phát triển như ngày nay.
- 10 nhà phát minh bị giết bởi chính phát minh của mình Có không ít nhà phát minh bị tử vong bởi chính các phát minh do họ làm ra, gây chấn động.
- Giải mã tiếng tru rợn người của chó sói Theo các nhà nghiên cứu, chó sói nhiều khả năng sẽ cất tiếng tru thống thiết khi một thành viên gần gũi trong gia đình của chúng rời bỏ đàn.
- Những nhà phát minh tử nạn vì "con đẻ" Không ít nhà khoa học đã dốc sạch tâm huyết và sức lực phát minh ra những thứ để đời cho nhân loại. Nhưng chính “đứa con cưng” ấy lại cướp đi sinh mạng của chính họ.
- Phát hiện loài hổ lâu đời nhất trên Trái đất Các nhà khoa học đã phát hiện dấu tích loài hồ lầu đời rất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, loài hổ này đã tuyệt chủng trên Trái đất.
- Lời giải cho khả năng chịu lạnh khủng khiếp nhất thế giới của “Người băng” Wim Hof - người đàn ông 53 tuổi đến từ Hà Lan - hiện đang nắm giữ kỉ lục thế giới về khả năng chịu lạnh.