George Tucker
-
Robot đổi màu ngụy trang Các nhà khoa học đến từ trường Đại học Harvard, Mỹ lấy cảm hứng từ kỹ năng ngụy trang của các sinh vật biển như bạch thuộc, mực. Giống như những động vật thân mềm, robot mới có cơ thể mềm và di chuyển linh hoạt, BBC cho biết.
-
NASA tuyển được “thợ săn hành tinh” mới Công cụ trung tâm của sứ mệnh mới sẽ là đài quan sát không gian TESS, viết tắt từ Vệ tinh Khảo sát Hành tinh Quá cảnh, dự kiến lên quỹ đạo vào năm 2017. -
Chú lợn đầu tiên khỏi bệnh ung thư máu Nemo, chú lợn 4 tuổi, thuộc giống Hampshire, nặng 331kg đã làm nên lịch sử khi là trường hợp lợn mắc ung thư đầu tiên trên thế giới được chữa trị và thành công.
-
Thiên nhiên chết dần vì tiếng ồn của du khách Theo một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Mỹ, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn của du khách tại một số công viên đang hủy hoại môi trường tự nhiên, và đe dọa đến môi trường -
Đây là màu sắc mà mọi người sợ nhện nên tránh mặc Đây là màu sắc lũ nhện ưa thích, hãy tránh màu này ra nhé! -
3 "tàu ma" cùng hiện hình trên bãi biển chỉ sau 1 đêm Người dân đảo Outer Banks (Bắc Carolina) Mỹ đã một phen choáng váng khi phát hiện cùng lúc 3 xác tàu ma xuất hiện trên bãi biển, trong đó 2 chiếc có dấu hiệu sắp biến mất. -
Mảnh vỡ của lớp phủ Trái đất phát lộ ở Mỹ Những khối đá trải khắp Baltimore nhiều khả năng là dấu vết của đáy biển tiền sử từ đại dương đã biến mất từ lâu. -
Tại sao không thể lấp "Cổng địa ngục" cháy 50 năm ở Turkmenistan? Turkmenistan- Hố rò rỉ methane còn gọi là "Cổng địa ngục" cháy suốt khoảng 50 năm rất khó xử lý vì nếu chỉ lấp miệng hố, khí vẫn sẽ thoát ra gây hại cho môi trường. -
Mỹ phát triển vaccine ngừa Covid-19 dạng uống, dễ bảo quản Các loại vaccine ngừa Covid-19 đang được sử dụng phổ biến trên thế giới hiện đều phải bảo quản trong nhiệt độ thấp hoặc rất thấp. -
18/11/1926 - George Bernard Shaw từ chối nhận tiền thưởng của giải Nobel George Bernard Shaw (26/7/1856 - 2/11/1950) là nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland là "cha đẻ" của kịch ý niệm hiện đại, "một trong những nhà viết kịch xuất sắc nhất trong thời đại". Ông còn là một nhà hoạt động chính trị thành công, người đấu tranh cho bình đẳng nam nữ và công bằng xã hội. Cho đến nay, ông là người duy nhất trên thế giới được nhận hai giải thưởng cao quý: giải Nobel Văn học (năm 1925) và giải Oscar (năm 1938).
Khoa học quân sự
Tại sao