-
Có thể phục hồi chữ kí của Shakespeare? Việc ai là chủ nhân của những chữ viết nguệch ngoạc “Wm Shakespeare” trên các trang tiêu đề của cuốn Archaionomia, được xuất bản dưới triều đại của nữ hoàng Elizabeth I vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
-
Đọc tiểu thuyết sẽ giúp cho não bộ phát triển Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra rằng, thưởng thức một cuốn tiểu thuyết có thể làm não bộ của chúng ta phát triển hơn.
-
Các nhà cổ sinh vật học tính trọng lượng của khủng long như thế nào? Có một điều mà rất nhiều người vẫn luôn thắc mắc đó là chúng ta chỉ tìm được hóa thạch của khủng long, nhưng các nhà cổ sinh vật học luôn có cách tính được trọng lượng của chúng, vậy họ đã làm điều đó như thế nào?
-
Tại sao năm mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 1? Con người trong suốt lịch sử đã bắt đầu năm mới của mình vào rất nhiều ngày khác nhau.
-
Nhận diện được hài cốt của nhà thám hiểm đầu tiên thiệt mạng ở Bắc Cực Giờ đây, bằng cách sử dụng ADN từ các hậu duệ của ông, các nhà nghiên cứu đã xác định được hài cốt của Gregory, người đầu tiên trong chuyến thám hiểm xấu số ở Bắc Cực.
-
Có bao nhiêu thiên thạch đâm vào Mặt trăng mỗi năm? Không có khí quyển bảo vệ như Trái Đất, bề mặt Mặt Trăng trở nên lỗ chỗ với đủ loại hố thiên thạch sau 4,5 tỷ năm hình thành.
-
Thiên thạch 34kg sáng hơn trăng tròn lao xuống Mỹ Sáng sớm hôm 2/8, một quả cầu lửa lao vụt qua bầu trời đông nam nước Mỹ, nhiều khả năng là mảnh vỡ từ một sao chổi chưa xác định.