Gregory L. Robinson
-
Hội chứng “cá tính mấp mé bờ vực thẳm” Nữ hoàng nhạc pop người Mỹ Britney Spears là một trong số khá nhiều nạn nhân của chứng rối loạn tâm lý có tên “cá tính mấp mé vực thẳm”.
-
Nhện ma biết bay kết tơ làm diều để vượt biển Loài nhện ma dùng tơ như cánh diều để bay hàng trăm kilometer qua đại dương đến định cư trên hòn đảo cách bờ biển Chile hơn 600km. -
Nhà nổi tránh sóng thần Sau vài năm vừa thiết kế vừa thi công, kiến trúc có tên gọi Tsunamiball của Chris Robinson đã sắp hoàn thành.
-
Sinh vật 2.000 tuổi nguyên vẹn và gây choáng váng ở thành phố hóa đá Bức tranh về cuộc sống bị hóa đá ở đô thành Pompeii cổ đại đã được bổ sung một mẫu vật bất ngờ: một con rùa bị ngưng đọng thời gian suốt 2.000 năm với quả trứng nguyên vẹn trong bụng. -
Robinson ngoài đời thực: Một mình sinh sống nơi hoang dã suốt 30 năm trước khi ra đi ở tuổi 83 Richard Louis Proenneke là một nhà tự nhiên học, nhà bảo tồn, nhà văn và nhiếp ảnh gia động vật hoang dã tự học người Mỹ, ông đã sinh sống một mình ở vùng hoang dã Alaska lạnh lẽo trong 30 năm. -
Một trong những hiện tượng thú vị của Mặt Trời vừa được làm sáng tỏ Các nhà khoa học lần đầu tiên công bố hình ảnh ghi lại hiện tượng ngọn lửa Mặt Trời (solar flare). -
Người đàn ông có trái tim "dạo chơi" trong lồng ngực Một tai nạn xe máy ở Italia đã khiến trái tim của một người đàn ông tự xoay bên trong cơ thể và di trú tới phía phải ngực của ông. -
Phát hiện giống cây cao nhất thế giới trên đảo Borneo Các nhà khoa học vừa phát hiện ra cây nhiệt đới cao nhất thế giới trên đảo Borneo với chiều cao 309 feet (94,1 mét). Loại cây mới được tìm thấy phá vỡ kỷ lục của cây meranti vàng trước đây (89,6 mét), mới lập trước đó 5 tháng. -
Mỹ: Phát hiện trăn "khủng nấp bụi cây, càng kéo càng thấy dài Theo Daily Mail, nhóm thợ săn 3 người đang di chuyển bằng xe bán tải vào tối muộn thì phát hiện con trăn lớn đang trốn vào bụi rậm ven đường. -
Phát hiện thêm 4 loài Xú hương mới thuộc họ Cà phê ở Đông Dương Bốn loài Xú hương mới được mô tả dựa theo mẫu vật thu được tại Campuchia trong đợt khảo sát năm 2014 của các nhà thực vật Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Á thuộc Đại học Kyushu Nhật Bản.
Khoa học quân sự
Tại sao