-
Phát hiện hóa thạch tổ tiên chung của con người và các loài linh trưởng hiện đại Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện hóa thạch tổ tiên của con người có tuổi thọ 47 triệu năm. Được khai quật tại Messel Pit, Đức, hóa thạch này được đặt tên là Darwinius masillae có tuổi thọ nhiều hơn gấp 20 lần so với hầu hết các hóa thạch tạo nên quá trình tiến hóa của con người.
-
Phát hiện hóa thạch tắc kè trong hổ phách lâu đời nhất Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Oregon và Bảo tàng lịch sử tự nhiên tại London đã công bố khám phá về hóa thạch cổ nhất của một con tắc kè .
-
Phát hiện hóa thạch người tiền sử 4,4 triệu năm tuổi Ngày 2-10, các nhà khoa học Mỹ tuyên bố đã phát hiện bộ xương hóa thạch xa xưa nhất của tổ tiên loài người tên là Ardi, thuộc chủng loại Ardipithecus ramidus, có tuổi đến 4,4 triệu năm.
-
Phát hiện hóa thạch tổ tiên cuối cùng của người và khỉ Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một bộ xương hóa thạch của một loài linh trưởng cổ đại được cho là tổ tiên chung cuối cùng của con loài người và loài khỉ.
-
Xuất hiện sứa "hóa thạch sống" với số lượng lớn ở Trung Quốc Sứa nước ngọt vốn được coi là "hóa thạch sống" hay "thủy gấu trúc", "sứa hoa đào" được tin rằng đã xuất hiện trên Trái Đất hơn 100 triệu năm trước, trước cả khi khủng long xuất hiện.
-
Lý do Trái Đất trải qua kỳ Băng hà sau mỗi 100.000 năm Lượng carbon dioxide bị đại dương hấp thụ đóng vai trò quan trọng khiến kỷ Băng hà trên Trái Đất xảy ra theo chu kỳ 100.000 năm.
-
Bò sát lớn như chó, có nọc độc trước khi rắn xuất hiện Các nhà nghiên cứu mới đây đã phát hiện loài bò sát giống với động vật có vú, kích thước tương đương loài chó, có nọc độc sớm hơn cả rắn.