-
Phát hiện loài khủng long mới Các nhà cổ sinh vật học Hoa Kỳ vừa công bố đã khai quật được bộ xương hóa thạch của một loài khủng long ăn cỏ mới, được đặt tên là Seitaad ruessi, sống cách nay 185 triệu năm.
-
Phát hiện chim cánh cụt cao như… người Đây là loài chim cánh cụt đỏ khổng lồ có chiều cao lên tới hơn 1,5m. Tuy nhiên, đây chỉ là hóa thạch được tìm thấy và các nhà khoa học khẳng định
-
Chân dung chim cánh cụt đã tuyệt chủng 25 triệu năm Tin từ tạp chí BBC (Anh) ngày 28-2 cho biết các nhà khoa học Mỹ đã dựng lại chân dung từ hóa thạch của loài chim cánh cụt Kairuku được phát hiện tại New Zealand.
-
Phát hiện loài khủng long mới khát máu hơn cả khủng long bạo chúa Con người cho rằng khủng long bạo chúa là động vật ăn thịt khủng khiếp và hung tợn nhất thời kỳ tiền sử. Nhưng gần đây, các nhà khảo cổ học khai quật được hóa thạch của một loài khủng long mới, tuy có kích thước nhỏ hơn nhưng lại sở hữu bộ não tinh vi hơn khủng long bạo chúa.
-
Mắt xích còn thiếu về nguồn gốc của hải cẩu, sư tử biển và hải mã Nghiên cứu mới cho thấy Puijila là mắt xích còn thiếu trong quá trình tiến hóa của một nhóm động vật ngày nay, bao gồm hải cẩu, sư tử biển và hải mã.
-
Khoa học qua những hình ảnh kỳ vĩ Những bức ảnh có vẻ đẹp kỳ vĩ đôi khi khiến người xem rợn ngợp, nhưng đó là những dấu ấn vô giá trong hành trình khai mở bí ẩn tự nhiên.
-
Phát hiện lưới nhện thời tiền sử Đây là lưới nhện xưa nhất thế giới được phát hiện, các nhà khoa học xác định niên đại của nó chừng 140 triệu năm trước.