- Năm 2009 sẽ có vắc-xin H5N1 "made in Việt Nam"
Sau hơn 4 năm nghiên cứu vắc-xin H5N1, các nhà khoa học Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) đã thông báo: tháng 4 tới, việc thử nghiệm trên người sẽ được tiến hành và năm 2009 sẽ chính thức có mặt trên thị trường.
- “Giải bóng đá Đức mở rộng” dành cho robot
Giải bóng đá dành cho robot là một cuộc tranh tài công nghệ cao đầy tham vọng dành cho các trường Đại học, Viện nghiên cứu và giới công nghiệp. Một số giải đã được lên lịch cho năm 2008 mà quy mô nhất là “Giải vô địch Đức mở rộng RoboCup”. Từ ngà
- Cuối năm nay, robot côn trùng sẽ ra trận
Thử tưởng tượng những đàn robot côn trùng theo dõi bước chân binh lính đối phương ở địa hình núi non hiểm trở, thực hiện các vụ đánh bom và nhận dạng vũ khí hạt nhân hoặc sinh học. Điều này nghe có vẻ giống trong phim khoa học viễn tưởng nhưng có thể sẽ th&
- Công nghệ nano giúp tăng hiệu suất nhiệt điện
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Boston và Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) đã sử dụng công nghệ nano để đạt được những cải thiện lớn về khả năng tăng hiệu suất nhiệt điện, đây là cột mốc mở đường cho một thế hệ các sản phẩm mới – từ các thiết bị bán dẫ
- Nguồn khí metan trong ánh sáng
Thực vật tích trữ một loại khí nhà kính, và lại giải phóng một loại khác. Trong khi chúng giữ lại khí cacbonic, chúng giải phóng khí metan mặc dù với một lượng nhỏ. Điều này đã được các nhà khoa học thuộc học viện hóa h
- Bí mật chiếc mỏ kỳ diệu ở loài chim nước
Gần 150 năm trước Charles Darwin tiết lộ mỏ chim thanh mảnh do chiến lược thích nghi với môi trường sống. Giờ đây, nhóm các nhà toán học và kỹ sư thuộc Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) đã đưa ra lời giải thích chính xác về cách thức một số lo&a
- Khai mạc Robocon 2008: Hoành tráng và sôi động
Tối 3/6, vòng chung kết Robocon toàn quốc đã chính thức khai mạc tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội E-HT7 (ĐH Bách khoa Đà Nẵng) FA SO1 (Học Viện kỹ thuật quân sự) đứng đầu bảng B.