Hans Christian Andersen
-
Phục chế chòm râu trên mặt nạ vàng 3.300 tuổi Các chuyên gia đang sửa lại bộ râu trên chiếc mặt nạ của vua Ai Cập Tutankhamun, sau khi nhân viên bảo tàng làm hỏng nó năm ngoái.
-
Giải mã vì sao thị lực tốt nhất lúc 8h tối và 8h sáng? Có ít hơn 26% hoạt động ở vùng não vào lúc hoàng hôn và bình minh so với các thời điểm khác. Thị lực của con người thường kém nhất vào lúc 2 giờ chiều. -
Lần đầu phát hiện chế độ đa thê trong loài cú sừng lớn Trước đó, loài chim ăn đêm này luôn được biết đến là một trong những loài “chung thủy” bậc nhất.
-
Kiến biết dùng… kháng sinh trước cả con người Các nhà khoa học đã tiết lộ rằng, hiện tại, trên thế giới có khoảng 250 loài kiến và loài kiến đã biết… trồng nấm khoảng 60 triệu năm về trước. -
Phương pháp mới: Cai nghiện ma túy ngay từ trong não Ngay từ thuở xa xưa, chuyện cai nghiện luôn là một vấn nạn của toàn cầu, và ai cũng hiểu rằng sở dĩ khó thể cai nghiện vì nơi não người nghiện đã bị một trung khu thần kinh nào đó chi phối. -
Phát hiện đường hầm lát gỗ bí mật xây từ thế kỷ 19 Một đường hầm bí mật vừa lộ diện khi nhóm công nhân đào đất để xây tuyến đường tàu mới tại nhà ga. -
Động vật cổ đại đã biết “ngủ đông” cách đây 250 triệu năm Các nhà cổ sinh vật học mới đây đã phát hiện ra các bằng chứng hóa thạch về quá trình ngủ đông của động vật ở Nam Cực. -
Chờ "thủy quái" mải mê săn mồi, cá mập lao ra đánh úp rồi làm thịt Một con cá mập thời tiền sử làm gián đoạn bữa ăn của một sinh vật giống mực cách đây 180 triệu năm. -
Đông lạnh trứng trước khi dậy thì để điều trị ung thư Một phụ nữ 23 tuổi có thể trở thành người đầu tiên trên thế giới sinh con từ trứng lấy lúc mới lên 8 tuổi. -
Tại sao một số người lại bị mùi hôi chân “đeo bám dai dẳng”? Mùi hôi chân không chỉ là một vấn đề nhỏ, nó có thể là nguồn gốc chính của những bối rối không đáng có. Nhiều người dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể thoát khỏi “mùi hương” ấy.
Khoa học quân sự
Tại sao