Hoá thạch
-
Hóa thạch khồng lồ và sự đáng sợ của sinh vật thời tiền sử Hóa thạch khủng long cao ngang tòa nhà 7 tầng, hóa thạch trăn nặng trên một tấn... là những hóa thạch khổng lồ được các nhà khảo cổ học phát hiện.
-
Quái vật biển nằm trong quan tài đá suốt 170 triệu năm Bảo tàng Quốc gia Scotland công bố hóa thạch của một con quái vật biển kỷ Jura có hình dáng giống cá heo với chiếc miệng dài đầy răng nhọn hoắt bị chôn vùi trong quan tài đá. -
Hồ nước kỳ lạ chứa hàng triệu tấn "vàng đen", khai thác 200 năm cũng chưa hết Trên đảo Trinidad trong biển Caribê có một cái hồ đặc biệt. Trong hồ không có nhiều nước, nhưng lại tích đọng rất nhiều nhựa đường. Do đó, gọi là hồ nhựa đường. Diện tích mặt hồ chỉ 0,44km2, nhưng sâu 90m. Lượng nhựa đườn
-
Phát hiện động vật cổ xưa nhất Trái đất Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch của một sinh vật giống như bọt biển có niên đại cách đây khoảng 760 triệu năm tại châu Phi. Đây có thể là động vật đầu tiên xuất hiện trên Trái đất. -
Trung Quốc phát hiện dấu tích loài cá da cứng như áo giáp, có "họ hàng" ở Việt Nam Theo chuyên gia, loài cá mới không chỉ có lớp da cứng như áo giáp mà còn có răng vĩnh viễn. -
Hóa thạch 1,6 tỷ năm làm lung lay thuyết về sự sống trên Trái Đất Hai mẫu hóa thạch giống tảo đỏ được cho là hóa thạch thực vật cổ xưa nhất từng tìm thấy trên Trái Đất, làm lung lay giả thuyết về lịch sử sự sống trên hành tinh xanh. -
Tìm hiểu về sự hình thành hoá thạch trong tự nhiên (2) Như ở phần trước, chúng ta đã có thể biết sơ lược qua về hóa thạch. Hóa thạch được tạo ra như thế nào và một số loại hóa thạch căn bản nhất. -
Hình ảnh cây gần hoá thạch ở Thanh Hoá Ngay cả khi hóa đá, cây cũng vẫn "đậu" quả như thường. Căn cứ vào các quan sát được từ "cành lá hoa quả bằng đá" đó là bước đầu dự đoán được họ và loài của thứ cây này. -
Có bằng chứng về sự sống trên Sao Hỏa cách đây 4 tỷ năm Các nhà khoa học vừa phát hiện một loại đá có các hóa thạch chứng minh sự hiện diện của cuộc sống sơ khai cổ đại trên sao Hỏa. -
Tìm ra nguồn gốc "sự giao phối đầu tiên" của loài người Theo tạp chí Nature, các nhà khoa học đã phát hiện nguồn gốc sự giao phối từ việc quan sát hóa thạch của con cá da phiến, sống cách đây 385 triệu năm ở Scotland.
Khoa học quân sự
Tại sao