Human Cell Atlas
-
Hãy đăng ký với NASA để tên bạn được gửi lên Sao Hỏa ngay bây giờ! NASA vừa chính thức mở một trang đăng kí gửi tên người Trái Đất lên sao Hỏa thông qua hình thức đăng kí trực tuyến miễn phí với mọi quốc gia trên thế giới.
-
Giả thuyết về người tự bốc cháy Lịch sử hơn 300 năm qua ghi nhận hơn 200 trường hợp con người bỗng dưng bốc cháy tới chết, không hề có dấu hiệu bị thiêu bằng một nguồn nhiệt ngoài. -
Công nghệ "hồi sinh người chết" sẽ ra đời vào năm 2045 Các chuyên gia công nghệ thuộc công ty Humai tự tin tuyên bố rằng có thể thực sự "hồi sinh người chết" trong 30 năm tới.
-
Tạp chí hàng đầu thế giới đăng nghiên cứu của người Việt Công trình nghiên cứu về gene Programmed cell death-1 (PD-1), còn gọi là gene "quy định sự chết theo chương trình của tế bào", của tiến sỹ Trần Huy Thịnh, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở Viện nghiên cứu RIKEN, Nhật Bản được đăng trên tạp chí Science. -
Vật thể lạ lao về phía Trái đất, sẽ xuất hiện như "Mặt trăng thứ 2" Loài người sẽ có dịp chiêm ngưỡng một vật thể lạ tỏa sáng y hệt mặt trăng trên bầu trời vào cuối tháng 5 năm nay. -
Video: Robot giống người nhất của quân đội Mỹ trổ tài Atlas không chỉ có bề ngoài giống con người mà còn hoạt động rất nhanh nhẹn và linh hoạt. -
Phát hiện và phòng chống ung thư cổ tử cung Ung thư cổ tử cung là bệnh phổ biến thứ hai ở phụ nữ trên thế giới, hàng năm có khoảng gần 500.000 phụ nữ mắc ung thư cổ tử cung trong đó hơn một nửa bị tử vong. -
Khỏe hơn nhờ lương duyên với người cổ đại Quan hệ qua lại giữa người Neanderthal với một loài trong chi người đã tuyệt chủng là Denisovan giúp củng cố hệ miễn dịch và để lại bằng chứng trong ADN của người hiện đại. -
Sắp nhìn thấy sao chổi sáng chói Tsuchinshan-ATLAS bằng mắt thường vào cuối tuần này Vào cuối tháng 9 và giữa tháng 10, sao chổi C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) rất được mong đợi có thể được nhìn thấy bằng mắt thường đối với những người quan sát bầu trời trên toàn thế giới. -
Loài bướm giả dạng hổ mang dọa kẻ thù khiếp vía Chúng đã tận dụng triệt để những hoa văn và màu sắc trên viền cánh trông giống đầu một con rắn mang bành để tránh sự tấn công của kẻ thù.
Khoa học quân sự
Tại sao