-
Thêm 2 người Indonesia tử vong vì cúm gia cầm Bộ trưởng y tế Indonesia, vừa xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong vì cúm gia cầm, nâng tổng số nạn nhân của căn bệnh này lên con số 7. Những xét nghiệm cuối cùng trên 2 nạn nhân cho thấy kết quả dương tính virus H5N1. Được biết cả hai trường hợp này đều đã nhiễm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với gà chết.
-
Indonesia: 66 người nghi nhiễm cúm gia cầm Tại Indonesia, một bé gái 12 tuổi vừa qua đời ở Surakarta bị nghi là do nhiễm cúm gia cầm. Cùng nằm một bệnh viện với em có một ca nghi ngờ khác đang được điều trị. Dịch cúm gia cầm theo đường bay của chim di trú và do mạng lưới phòng chống yếu kém đang lan đi trên thế giới với một tốc độ gây quan ngại.
-
Nhiên liệu thực vật - Tương lai năng lượng của Indonesia Cách đây không lâu, chiếc ô-tô đầu tiên ở Indonesia vận hành bằng 100% nhiên liệu sinh học chế biến từ cây jatropha đã hoàn tất cuộc chạy thử nghiệm 3.200 km ở tỉnh Tây Timor. Thành công của chiếc Mitsubishi Strada được nhiều người kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên sử dụng năng lượng bền vững ở quốc gia vạn đảo này.
-
Indonesia giấu thông tin dịch cúm gia cầm từ hai năm nay Indonesia đã bị cúm gia cầm từ hai năm trước ở Java, nhưng chính phủ nước này giấu nhẹm thông tin về cơn dịch, vì vậy dịch mới có khả năng lan tràn khắp thế giới như hiện nay - Washington Post ngày 20-10 dẫn lời ông Chairul Nidom, nhà vi sinh học đầu tiên phát hiện dịch cúm gà ở Indonesia, cho biết.
-
Indonesia: ca nhiễm cúm gia cầm thứ hai trong 1 tuần Một quan chức y tế Indonesia hôm qua cho biết một phụ nữ Indonesia hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau khi nhập viện với các triệu chứng của cúm gia cầm. Hiện vẫn chưa rõ virus mà người này mắc phải là virus loại gì.
-
Indonesia: Giảm đáng kể số lượng cọp Sumatra và đười ươi Cọp Sumatra và đười ươi tại các sở thú ở Indonesia đang đối mặt với tình trạng giảm số lượng đáng kể. Theo các nhà bảo tồn động vật hoang dã Indonesia, hiện chỉ còn chưa đến 700 con cọp Sumatra và 60.000 con đười ươi sống trong môi trường hoang dã tại nước này.
-
Indonesia: Hệ thống báo động sóng thần vẫn chưa hoàn chỉnh Ngày 19-9, các nhà khoa học Indonesia khẳng định hệ thống báo động sống thần tại Indonesia vẫn không thỏa mãn được yêu cầu và nhấn mạnh sự cần thiết trong việc lắp đặt nhiều hơn nữa các còi báo động dọc bờ biển.