Joseph Murray
-
Hoài nghi hạt mới không phải "hạt của Chúa" Tuần trước, giới khoa học xôn xao trước thông tin các tín hiệu phát hiện được bên trong LHC đã chứng minh sự tồn tại của hạt Higgs boson, hay còn được gọi là “Hạt của Chúa”, kết thúc một hành trình tìm kiếm miệt mài, rộng khắp trong giới vật lý suốt 5 thập kỷ qua.
-
Chiếc ổ khóa chống trộm, chuyên gia mất 16 ngày để cạy Khóa Bramah là một biểu tượng cho sự bảo mật tuyệt vời và được tuyên bố là không bị trộm cắp ngay cả khi đã bị mở ra. -
Đảo trên Thái Bình Dương "hồi sinh" sau 100 năm biến mất Đó là đảo san hô có tên Nadikdik, còn được gọi là đảo san hô Knox, là đảo san hô vòng thuộc cực Nam của quần đảo Ratak Chain của quốc đảo Marshall.
-
Sao Thổ có mặt trăng sơ sinh Giới thiên văn học cho rằng tàu du hành Cassini đã chứng kiến sự ra đời của một mặt trăng con ở vành đai sao Thổ. -
Choáng váng tìm ra thứ sinh ra sự sống trong 3 thiên thạch Ba thiên thạch nổi tiếng rơi xuống New Zealand, Mỹ và Canada chứa một phân tử hữu cơ đặc biệt có thể chính là tiền chất của các khối xây dựng sự sống từng được bạn bè chúng mang đến Trái đất sơ khai. -
Phát hiện 12 sinh vật chưa từng thấy trên Trái đất ẩn nấp dưới biển băng ở Đại Tây Dương Sâu 400 mét dưới vùng biển lạnh lẽo nhất Trái đất, Robot của dự án ATLAS đã tìm thấy hàng loạt sinh vật lạ sinh tồn quanh một hệ thống thủy nhiệt. -
Các nhà khoa học bối rối với "quả trứng vàng" bí ẩn tìm thấy ở đáy biển sâu, không rõ đây là vật thể gì Theo giới nghiên cứu, trong bối cảnh 2/3 dạng sống ở các đại dương sâu chưa được con người hiểu biết hết, phát hiện mới nhất này có thể đánh dấu một khám phá mới đầy thú vị. -
10 loài hoa hồng đẹp nhất thế giới Hoa hồng là một trong những loài hoa được yêu thích nhất trên thế giới bởi vẻ đẹp rực rỡ và mùi hương tuyệt diệu của chúng. -
Cha đẻ của nhãn mã vạch qua đời Norman Joseph Woodland - một trong hai nhà khoa học Mỹ đã phát minh ra bộ mã vạch - vừa qua đời do bệnh Alzheimer và những biến chứng khác ở người cao tuổi. -
Khám phá loài khủng long mới Hóa thạch khủng long khai quật tại Madagascar đã được xác định là chủng loài mới, từng hiện diện trên bề mặt địa cầu cách đây khoảng 90 triệu năm.
Khoa học quân sự
Tại sao