-
Phát hiện một thành phố Maya bị lãng quên hơn 1.000 năm trong rừng rậm Mexico Ba chuyến bay qua rừng rậm Campeche trên Bán đảo Yucatan của Mexico đã cho thấy một thành phố đã mất có thể bị bỏ hoang hơn 1.000 năm trước, một "viên ngọc" ẩn giấu dưới mặt đất.
-
Tảng đá báo hiệu nỗi sợ hãi của con người đã trở thành sự thật Các nhà khoa học tại Brazil đã phát hiện những tảng đá lẫn nhựa trên hòn đảo núi lửa Trindade.
-
Động cơ W32 nhỏ nhất thế giới - tuyệt phẩm cơ khí Chế tạo một khối động cơ với tỷ lệ 1:1 từ hàng phế thải đã đủ khó và đòi hỏi sự đầu tư, công phu hơn bình thường.
-
Phát hiện cây tự gieo hạt ở Brazil Một loại cây mới có khả năng gieo hạt của chính mình đã được tìm thấy ở Bahia, đông bắc Brazil, một trong những khu vực đa dạng sinh thái nhất thế giới.
-
Phát hiện thú vị: Màu sắc sặc sỡ giúp ếch "tự tin" kêu to hơn Ếch được biết là một trong những động vật lưỡng cư ồn ào nhất, nhưng một nghiên cứu mới đây còn cho thấy sự phát triển của tính trạng này là theo sau một tính trạng khác: màu sắc sặc sỡ.
-
"Pin máu" lần đầu tiên được công bố trên thế giới Các nhà khoa học tại Đại học Cordoba đã phát triển ra cách kết hợp huyết sắc tố - thành phần chính của tế bào hồng cầu - vào pin, tạo ra một loại pin có thể hoạt động trong khoảng từ 20 đến 30 ngày.
-
Phát hiện hóa thạch loài săn mồi cổ nhất Nam Mỹ Ngày 18/1, các nhà khảo cổ học Brazil cho biết họ đã phát hiện hóa thạch của loài ăn thịt sống cách nay hơn 260 triệu năm và là hóa thạch cổ nhất của một loài săn mồi từng được tìm thấy ở Nam Mỹ. Juan Carlos Cisneros, thuộc Đại học liên bang Brazil, học hiệu ở bang miền Đông Bắc Piaui, cho biết: “Loài săn mồi này sống trước loài khủng long gần 40 triệu năm