-
Sinh vật nhân tạo “ăn” khí CO2 Một nhà khoa học nổi tiếng người Mỹ cho rằng, công nghệ gen nhân tạo có thể mang tới một bước đột phá, giúp con người có thể định cư trên sao Hỏa.
-
Phát triển thành công năng lượng sạch Trong báo cáo đầu tiên về năng lượng sạch toàn cầu, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nhận định thế giới đã đạt được thành công đầy ấn tượng trong việc phát triển công nghệ năng lượng sạch trên toàn cầu.
-
Khám phá các kiểu mẫu mới trong chuyển động của hỗn hợp dạng hạt Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney, Úc đã khám phá ra các kiểu mẫu mới trong chuyển động của hỗn hợp dạng hạt, các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện này có thể giúp ích trong nghiên cứu thu hồi dầu khí và cô lập khí CO2 trong lòng đất.
-
Cây xanh nhân tạo Với hy vọng giúp thành phố Boston (Mỹ) giảm lượng khí CO2, hai nhà thiết kế Mario Caceres và Cristian Canonico của Công ty Influx Studio (Pháp) dự định thực hiện một khu rừng gồm toàn cây xanh nhân tạo Treepod, mô phỏng theo tính năng lọc khí CO2 của cây, để làm trong lành bầu không khí.
-
Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lên mức kỷ lục Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) cho biết, trong năm qua, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã đạt mức kỷ lục, đặc biệt là khí CO2 và khí methane,...
-
Sản xuất "xăng" từ khí CO<sub>2</sub> và ánh sáng mặt trời Công nghệ mới của các nhà khoa học đến từ Mỹ có thể giúp tạo ra một loại nhiên liệu mới cho ô tô được "quang hợp" từ khí CO2 và năng lượng Mặt trời.
-
Khí hậu ấm lên khiến đất thải ra nhiều khí CO2 Tân Hoa xã dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Phần Lan cho biết, khí hậu ấm lên là nguyên nhân gia tăng lượng khí thải CO2 trong đất.