-
Động đất có thể giải phóng khí nhà kính trong lòng đất Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Bách khoa Zurich (EPFZ), Thụy Sĩ vừa mới phát hiện ra các cơn địa chấn có thể giải phóng khí mêtan cũng như tác động đến biến đổi khí hậu.
-
Vi sinh vật biển sẽ là "quân bài bí mật" chống lại khí nhà kính? Liệu các loài sinh vật nhỏ nhất của tự nhiên có thể giúp chúng ta giảm mức độ CO2 tăng cao và thậm chí là sự cố tràn dầu không? Tuy có vẻ kì lạ nhưng câu trả lời là có.
-
Lễ hội bia Đức thải khí nhà kính gấp 10 lần thành phố Boston Theo Guaridan, đối với hàng triệu khách du lịch tới Munich mỗi năm, Oktoberfest là lễ hội hoành tráng của bia, ca nhạc và xúc xích Đức.
-
Khí nhà kính: Càng giàu càng phải giảm nhiều Các nhà nghiên cứu Mỹ đang đề xuất một phương thức chia sẻ trách nhiệm trong cắt giảm lượng khí nhà kính giữa các quốc gia một cách công bằng hơn. Đó là nước nào càng nhiều người giàu sẽ càng phải cắt giảm nhiều.
-
Nhật phóng vệ tinh đo khí nhà kính Nhật Bản vừa phóng thành công vệ tinh giám sát khí thải từ vũ trụ đầu tiên trên thế giới trong nỗ lực chống thay đổi khí hậu.
-
Chùm khí độc lớn ở Trung Quốc, 5.000 chiếc ô tô chạy 1 năm cũng không bằng tốc độ phát thải 1 giờ Methane, hay khí nhà kính siêu mạnh, được phát hiện ở tỉnh Liêu Ninh, gần một đường ống nối trạm khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) Đại Liên đến Thẩm Dương, Trung Quốc.
-
Con người làm trái đất ấm lên Một cuộc nghiên cứu mới được công bố trên chuyên san Nature Geoscience cho thấy mức độ ấm lên do các yếu tố tự nhiên, chẳng hạn như những thay đổi bức xạ mặt trời trong thời gian này gần như bằng 0.