Khí thải
-
Ấn Độ dùng động cơ máy bay phản lực đối phó ô nhiễm Ấn Độ sẽ bố trí động cơ phản lực của máy bay cũ gần các ống khói nhà máy nhiệt điện để thổi khí thải lên cao, giảm ô nhiễm cho thủ đô.
-
Biến đổi khí hậu mang mưa đến châu Phi Biến đổi khí hậu đang mang mưa quay trở lại khu vực vốn đang chịu hạn hán nghiêm trọng suốt nhiều thập kỷ qua ở châu Phi. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng không mấy lạc quan khi cảnh báo khí thải nhà kính có thể làm xáo trộn hệ thống khí hậu tự nhiên trên hành tinh. -
Mỹ phát triển phương pháp thu CO<sub>2</sub> mới Nhóm nghiên cứu phòng thí nghiệm Lawrence Livermore quốc gia Mỹ đã lợi dụng dung dịch ionic liquid làm chất hấp thu CO2, phát triển một phương pháp thu CO2 mới sạch, ổn định và hiệu quả.
-
Chế tạo màng bằng nhựa PS giúp lưu trữ năng lượng hiệu quả Nhóm các nhà khoa học nghiên cứu về Công nghệ Nano và Khoa học Nano được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Xie Xian Ning, Đại học Quốc gia Singapore, đã phát triển: tấm màng, mềm mại, có thể gập lại bằng cách sử dụng một loại nhựa PS. -
Loài người đẩy khí hậu Trái Đất tới bờ vực nguy hiểm Một nhóm nhà khoa học của Liên hợp quốc ngày 2/9 cảnh báo rằng loài người đã đẩy hệ thống khí hậu Trái Đất tới bờ vực nguy hiểm và hiện còn rất ít thời gian để hành động. -
Rạn san hô lớn nhất thế giới sẽ bị xóa sổ năm 2100 Các khu vực di sản thiên nhiên như Great Barrier Reef không đủ khả năng chống chọi lại những tác động do nhiệt độ tăng lên gây ra. -
Thức ăn giàu năng lượng giúp giảm chất thải động vật Vật nuôi được chăn nuôi với chế độ ăn giàu năng lượng có xu hướng thân thiện với môi trường hơn và cho năng suất cao. -
Biến đổi khí hậu có thể hủy hoại nhiều cột mốc văn hóa Nếu như xu hướng nóng lên toàn cầu không có dấu hiệu giảm nhẹ, một số cột mốc văn hóa nổi tiếng và có giá trị lịch sử nhất trên thế giới có thể sẽ bị phá hủy do mực nước biển dâng cao trong vòng 2.000 năm tới. -
Châu Âu tích cực phát triển, sử dụng năng lượng tái tạo Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu đến năm 2020, các nguồn năng lượng tái tạo sẽ chiếm 20% tổng mức năng lượng tiêu thụ của toàn châu lục. -
Một lượng băng 300km khối đột ngột tan chảy ở vùng bán đảo Nam Cực Sử dụng các dữ liệu từ các vệ tinh trong đó có vệ tinh CryoSat-2 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Bristol đã phát hiện thấy lượng băng tan chảy tại vùng phía nam của bán đảo Nam Cực (Southern Antarctic Peninsula) có sự gia tăng đột ngột.
Khoa học quân sự
Tại sao