Khí thải
-
Khí cười là tác nhân đứng thứ ba làm suy giảm tầng ozone Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, khí nitơ oxit (N2O - thường được gọi là khí cười) góp phần mạnh mẽ cho sự nóng lên toàn cầu.
-
Ấn Độ xây dựng công viên năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới Ngày 15-12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đặt nền móng khởi công công viên năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới để sản xuất một sản lượng điện lớn lên đến 30 GW. -
Khí thải khiến giông bão nguy hiểm hơn Các nhà khoa học Mỹ phát hiện, khí thải từ tàu thuyền khiến những cơn giông bão kèm sấm sét xảy ra nhiều hơn, Popular Science đưa tin.
-
Khí carbon do cháy rừng ở Australia tương đương lượng khí thải cháy rừng Amazon Khí carbon thải ra từ các đám cháy rừng đang hoành hành tại Australia ngang với lượng khí thải carbon do thảm họa cháy rừng nhiệt đới Amazon gây ra hồi năm ngoái. -
Mỹ hy vọng đạt được thỏa thuận về khí thải Thỏa thuận toàn cầu về giảm khí thải carbon có thể đạt được trong hội nghị khí hậu tại Mexico vào tháng sau, một quan chức Mỹ tuyên bố. -
Nồng độ CO2 quá cao có thể khiến gạo mất nhiều dưỡng chất quan trọng? Theo trang Independent, lượng CO2 mà con người đang "bơm" vào bầu khí quyển với tốc độ 1 triệu tấn/giây có thể là nguyên nhân phá hủy hầu hết các dưỡng chất quan trọng trong gạo. -
Xe buýt độc đáo chạy nhờ bánh đà khổng lồ Vào thập niên 1940, các kỹ sư Thụy Sĩ phát triển một loại xe buýt điện không khí thải mới sử dụng bánh đà lớn xoay tròn để lưu trữ năng lượng thay cho pin sạc nhiều lần. -
Tạo ra thịt chay như thịt thật để cứu Trái đất Ngày càng nhiều người nhận thức được cái giá của một đĩa thịt trên bàn là một lượng lớn khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ảnh hưởng không chỉ đến không khí và nước mà còn cả thế hệ tương lai. -
Toyota xây nhà máy biến phân bò thành điện Đây sẽ là nhà máy sản xuất năng lượng tái tạo và nhiên liệu hydro 100% trên quy mô thương mại đầu tiên trên thế giới. -
Cho bò ăn tảo để giảm phát thải khí nhà kính Trong vòng 5 tháng, những con bò đực được thử nghiệm ăn tảo lấy từ vùng nhiệt đới, giúp lượng khí methane phát sinh trong hoạt động chăn nuôi giảm đến 80%.
Khoa học quân sự
Tại sao